Ngân hàng Vietcombank cảnh báo, lừa đảo nhận tiền qua mạng xã hội đang là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền phổ biến.

Đối tượng lừa đảo tạo Facebook giả mạo những người thân, bạn bè và nhờ người dân nhận tiền hộ. Sau đó, các đối tượng cung cấp đường link dẫn tới các trang web chuyển tiền quốc tế giả mạo.

Nếu người dân nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản ngân hàng trên đường link giả mạo này thì đã vô tình cung cấp thông tin để đối tượng lừa đảo ngay lập tức khởi tạo giao dịch chuyển tiền thật, rút tiền trong tài khoản người bị hại.

Vietcombank nhấn mạnh, đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng theo ghi nhận thì vẫn có nhiều người gửi tiền tại các ngân hàng gặp phải. Do đó người gửi tiền cần lưu ý cảnh giác với các đề nghị chuyển tiền trên mạng, không nhấn vào các đường link lạ, ngay cả khi đó là tin nhắn từ các tài khoản mạng xã hội của người thân.

(Theo VTV)