{keywords}
Những năm gần đây, xã Đức Chính và một số xã khác ở huyện Cẩm Giàng trở thành vùng trồng cà rốt chuyên canh lớn ở tỉnh Hải Dương
{keywords}
Song, thay vì trồng tự phát, người nông dân tham gia vào các mô hình liên kết trồng cà rốt xuất khẩu đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...
{keywords}
Dịp này, cà rốt trồng tại xã Đức Chính đang vào vụ thu hoạch
{keywords}
Vụ này cà rốt được mùa, năng suất đạt 2,5-3 tấn/sào, tính ra doanh thu đạt 12-15 triệu/sào
{keywords}
Đặc biệt, dịp này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cà rốt xuất bán tại ruộng lên đến 6.000-8.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với vụ trước
{keywords}
Người nông dân tại xã Đức Chính đang hối hả thu hoạch cà rốt
{keywords}
Cà rốt thu hoạch xếp đỏ rực cả cánh đồng
{keywords}
Để kịp xuất bán cho các doanh nghiệp, nhiều hộ còn phải thuê thêm người làm
{keywords}
Sau khoảng gần 4 tháng gieo trồng, người dân thu được những củ cà rốt đỏ rực, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước
{keywords}
Ông Hoàng Văn Chư - Chủ tịch UBND xã Đức Chính cho biết, tổng diện tích trồng cà rốt của xã là 360ha, hiện có 2.100 hộ trồng cà rốt, chiếm 80% số hộ trong toàn xã.
{keywords}
Theo đó, mỗi 1ha cà rốt, người dân thu được 250-350 triệu đồng. Ước tính đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/vụ.

Nhật Thanh