Video: Cận cảnh ‘nghĩa địa’ tàu cá ở Sa Huỳnh

Từ nhiều năm nay, một phần diện tích mặt nước tại cảng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trở thành chỗ tập kết của tàu cá hư hỏng.

Ngư dân địa phương ví von nơi các con tàu nằm phơi xác, hứng chịu đủ nắng mưa rồi rệu rã theo năm tháng chẳng khác nào "nghĩa địa" tàu cá.

Theo một số cư dân sinh sống gần cảng Sa Huỳnh, trong vòng 10 năm trở lại đây, hầu như năm nào cảng Sa Huỳnh cũng tiếp nhận xác một con tàu hư hỏng được lai dắt về và nằm bỏ xó.

Dọc khu vực từ cầu Thạnh Đức đến trung tâm cảng Sa Huỳnh, ước chừng có tới hàng chục chiếc tàu không lành lặn, nằm chỏng chơ.

Dầm mưa dãi nắng lâu ngày, con tàu này chỉ còn trơ bộ khung, rệu rã thành từng mảng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thậm chí, dưới xác con tàu, rác thải bủa vây trông rất nhếch nhác.

Xung quanh con tàu nằm nghiêng ngả trên bề mặt nước này là những con tàu thường ngày vẫn đạp sóng ra khơi.

"Xác những con tàu bỏ đi chẳng khác nào chướng ngại vật đối với các tàu cá khác khi ra vào cảng. Không ít lần, tàu cá của tôi vào cảng tìm chỗ neo đậu đã va vào thân tàu đắm khiến mũi tàu nứt toác", một ngư dân phường Phổ Thạnh nói.

Trả lời VTC News, ông Giã Tấn Tàu - Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh - cho biết: "Hàng chục con tàu đang nằm phơi xác là những tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển hoặc bốc cháy rồi được lai dắt vào cảng Sa Huỳnh. Tại đây, chủ tàu chỉ tháo lấy máy, còn xác tàu thì họ bỏ".

Ông Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, xác nhận, xác hàng chục tàu cá nằm la liệt cũng là một phần nguyên nhân khiến các tàu công suất lớn gặp trở ngại trong việc di chuyển ra vào cảng.

"UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương lập phương án nạo vét luồng lạch ra vào cảng cá Sa Huỳnh. Khi thực hiện nạo vét, thông luồng, cơ quan chức năng cũng sẽ thu dọn xác những thân tàu bị bỏ xó nhiều năm ở cảng", ông Vương thông tin thêm.

(Theo VTC News)