Dám nghĩ, dám làm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoài Anh, thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã mạnh dạn bán nhà ở Hà Nội, vay vốn để đem giống bưởi mới về trồng trên đất đồi Yên Thế. Đến nay, sau 13 năm với hơn 6 ha bưởi, mỗi năm vợ chồng chị thu hoạch hàng vạn quả bưởi cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng.

Không làm thầy giáo, về quê trồng cây dại kiếm tiền tỷ mỗi năm

8X bỏ việc lương cao về quê "nghịch đất" lãi ròng 300 triệu

Chị Nguyễn Thị Hoài Anh và "duyên nợ" cùng tình yêu với cây bưởi

{keywords}
Sau nhiều năm bán hoa quả ở chợ đầu mối, chị Hoài Anh đã bỏ việc để về quê trồng bưởi.

 

{keywords}
Hiện gia đình có 6 hecta trồng bưởi gồm bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, bưởi đào Thanh Hà và một ít bưởi da xanh.

 

{keywords}
Chị tin rằng bưởi là trái cây có chất lượng và sức tiêu thụ cao nhất trong các loại nông sản tại Việt Nam. "Bưởi Việt Nam được mệnh danh là hoàng hậu của các loại bưởi, bưởi ngoại nhập không thể cạnh tranh với bưởi trong nước được", chị Hoài Anh khẳng định.

 

{keywords}
Đến thời điểm này, vườn bưởi của gia đình chị Hoài Anh sắp đến ngày thu hoạch, cây nào cũng sai trĩu quả.

 

{keywords}
Với đam mê làm nông nghiệp, 2 vợ chồng đã bán căn nhà khang trang ở Thủ đô Hà Nội để về Yên Thế lập nghiệp với những cây bưởi.

 

{keywords}
Bưởi sai trĩu quả phải dùng những thanh sắt để làm dàn nâng đỡ.

 

{keywords}
Không chỉ làm giàu cho bản thân mà anh chị còn giúp đỡ nhiều hộ dân xung quanh bằng việc cho giống, hỗ trợ phân bón, cách trồng cũng như đầu ra cho sản phẩm.

 

{keywords}
Năm 2017, với 4 ha bưởi đỏ anh chị đã thu được 3 vạn quả, với giá bán 20 nghìn đồng/quả, thu về 600 triệu đồng. "Bưởi đỏ trồng tại đây ra quả to, tép mọng nước, rất thơm ngon", chị cho biết thêm.

 

{keywords}
Năm nay, dự kiến vườn nhà chị thu khoảng hơn 6 vạn quả, cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng. Hiện bưởi đỏ đã được chủ vườn gắn tem truy xuất nguồn gốc; sản phẩm đang được tiêu thụ tại các chuỗi cửa hàng sạch, hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối. 

(Theo Dân Việt)

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch

Tự mày mò kỹ thuật, phương pháp chăm sóc cây bưởi, lão nông Trần Văn Khẩn ở Hà Tĩnh trồng được vườn bưởi Phúc Trạch cho hơn 8.000 quả. Năm nay thu nhập của gia đình ước tính trên 300 triệu đồng.

Quả bưởi Năm Roi 'khủng' cực hiếm ở Vĩnh Long

Quả bưởi Năm Roi 'khủng' cực hiếm ở Vĩnh Long

Quả bưởi Năm Roi "khủng" nặng tới 4kg cực hiếm vừa được phát hiện ở Vĩnh Long.