Kiểm tra xe ô tô do Thái điều khiển, CA huyện Thủy Nguyên phát hiện trên xe có nhiều thùng phuy chứa dầu ăn bẩn. Tiếp tục kiểm tra nhà Thái, lực lượng CA tiếp tục phát hiện bế ngầm chứa tới 6.000 lít dầu ăn bẩn.

Vào khoảng 19h, tối 25/5, CA huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ phát hiện và kiểm tra xe ô tô tải BKS: 16M - 5173 do Nguyễn Văn Thái (SN 1973, ở thôn 13, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển chở 5 thùng phuy chứa đầy dầu ăn đã qua sử dụng.

{keywords}

Công an phát hiện bể chứa dầu đặt ngầm dưới đất

Tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Văn Thái, lực lượng CA phát hiện ngay tại khu vực sân rộng chừng hơn 100m2, có hai bể chứa lớn, trong đó có một bể chứa khoảng 6.000 lít dầu bẩn, 6 thùng phuy cũng chứa đầy loại dầu này cùng nhiều nhiều can nhựa dùng để đựng.

{keywords}

Những can nhựa bẩn thỉu này chính là dụng cụ để Thái mang dầu ăn đi bán

Theo khai nhận của Thái đây là loại dầu ăn đã qua sử dụng được Thái thu mua ở các nhà hàng, khách sạn với giá 1.000 đồng/lít rồi đem về trữ vào các bể chứa. Sau đó hàng ngày Thái bơm dầu từ bể chứa ra các thùng phuy hoặc can nhựa đem bán lại với giá 2.000 đồng/lít. Thái cũng thừa nhận đã kinh doanh loại dầu bẩn được hơn 4 năm.

Đến 23h, ngày 25/5, lực lượng CA đã tiến hành lập hồ sơ thu giữ toàn bộ số dầu ăn bẩn trên để xử lí theo quy định.

(Theo Dân Trí)