Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 1 1_chua_boc_cuoi_nam_zing7.jpg

Chiều 19/1 (25 tháng Chạp), rất đông người tới mua sắm các mặt hàng thời trang trên phố Chùa Bộc (Hà Nội). Tại đây đang có đợt giảm giá cuối năm lên tới hàng chục % mỗi sản phẩm. Nhiều sạp quần áo bày bán tràn lan ra vỉa hè khiến không gian trở nên chật chội.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 2 3_chua_boc_cuoi_nam_zing11.jpg

Bảo vệ một cửa hàng quần áo leo trèo để lấy xe cho khách. Ông liên tục xua tay từ chối thêm khách vì đã không còn chỗ.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 3 4_chua_boc_cuoi_nam_zing14.jpg

Nhiều người phải ngồi trên xe chờ dưới lòng đường đông đúc. Anh Phạm Văn Hinh ngồi xem điện thoại hơn một giờ liền khi vợ vào mua sắm. Hinh cho biết đã quen với việc này khi vợ anh mỗi tuần lại đi shopping 3-4 lần.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 4 5_chua_boc_cuoi_nam_zing15.jpg

Còn Dũng vừa ngồi dưới lòng đường vừa dỗ con mới 7 tháng tuổi. Anh cho biết bà ngoại về quê sớm nên đi đâu cũng phải mang bé theo. Vợ anh đang ở trong cửa hàng giảm giá 70%, 20 phút rồi vẫn chưa thấy quay lại, trong khi đứa bé quấy khóc vì buồn ngủ.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 5 6_chua_boc_cuoi_nam_zing17.jpg

Những chiếc áo sơ mi có giá chỉ 100.000 đồng bày bán trên vỉa hè được nhiều người chọn mua. Chủ cửa hàng cho biết đây là hàng xuất khẩu thừa nên thanh lý giá rẻ.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 6 7_chua_boc_cuoi_nam_zing18.jpg

Hình ảnh đông đúc xuất hiện ở rất nhiều cửa hàng dù có chương trình giảm giá hay không.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 7 8_chua_boc_cuoi_nam_zing19.jpg

Linh, một sinh viên cho biết đi qua thấy cửa hàng đông khách nên ghé vào mua bộ đồ diện Tết. Sau một hồi ngắm nghía, cô chọn chiếc áo khoác với giá 490.000 đồng, giảm giá 30%.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 8 9_chua_boc_cuoi_nam_zing10.jpg

Đình Khánh và Quang Duy (sinh viên năm cuối Học viện Quân y) tranh thủ ngày chủ nhật cuối cùng trong năm cũ để sắm quần áo. Khánh cho biết cũng thích được giảm giá nhưng quan trọng hơn là chọn đúng thứ mình cần. Chiếc áo trong ảnh được mua nguyên giá gốc 250.000 đồng.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 9 10_chua_boc_cuoi_nam_zing6.jpg

Một cửa hàng giày trên đường Phạm Ngọc Thạch luôn đông nghịt người ra vào. Nhân viên bán hàng cho biết cảnh này xuất hiện từ 3 ngày trước, khi họ bắt đầu chạy chương trình giảm giá đến 80%.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 10 100_chua_boc_cuoi_nam_zing2.jpg

Giày cao gót không được giảm giá nhưng vẫn có nhiều người chọn mua. Do quá đông, khách hàng có thể phải chờ 10-15 phút mới đến lượt làm thủ tục thanh toán. Nhân viên cũng phải chạy hết công suất để lấy mẫu, tư vấn, dọn những đôi giày bị vứt ngổn ngang sau khi thử.

Be con ngoi ngoai duong cho vo mua quan ao giam gia dip Tet hinh anh 11 12_chua_boc_cuoi_nam_zing8.jpg

Hàng năm, con phố thời trang này thường xuyên đông đúc khách từ giữa tháng Chạp đến 30 Tết. Đây cũng là dịp các cửa hàng thanh lý mẫu cũ. Ra Tết, họ sẽ bày bán đồ mùa xuân và mùa hè.

(Theo Zing)