“Tổng cộng có 9 cán bộ công chức của Cục Hải quan TPHCM có liên quan được Bộ Công an mời lên làm việc. Ngày 21/6 vừa qua, Bộ Công an triệu tập ông Nguyễn Hoàng Sơn ra Hà Nội để điều tra, sau đó ra quyết định bắt tạm giam” - đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết.

Liên quan vụ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961, Hà Nội, sinh sống tại phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM), công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV; Cục Hải quan TPHCM đã chính thức lên tiếng.

Theo lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan TPHCM (thuộc Tổng cục Hải quan), vụ việc liên quan 9 tờ khai nhập khẩu sữa Ensure tại cảng Cát Lái của Cty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí (Cty Bảo Trí) năm 2014. Lô sữa này vốn không được bán tại thị trường Việt Nam. Sau đó, cuối năm 2016, Bộ Công an vào làm việc với một số cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (thuộc Cục Hải quan TPHCM). Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Sơn, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập.

{keywords}

Sữa Ensure có nhãn mác ghi không được bán ở Việt Nam và Mexico liên quan tới vụ án.

“Tổng cộng có 9 cán bộ công chức của Cục Hải quan TPHCM có liên quan được mời lên làm việc. Tới tháng 4/2017, Bộ Công an lại mời họ lên làm việc tiếp. Và, ngày 21/6 vừa qua, Bộ Công an triệu tập ông Nguyễn Hoàng Sơn ra Hà Nội để điều tra, sau đó ra quyết định bắt tạm giam luôn”, đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết.

Cục Hải quan TPHCM đã ra quyết định đình chỉ công tác với ông Sơn để phối hợp với cơ quan công an giải quyết vụ việc. Đồng thời, Hải quan TPHCM đã giao bộ phận chức năng rà soát toàn bộ quy trình làm thủ tục thông quan hàng hóa cho các lô hàng của Cty Bảo Trí để xác định đúng sai, mức độ vi phạm, những người liên quan, sau đó đối chiếu với cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng bắt tạm giam ông Hoàng Lâm (SN 1959, ở Hà Nội, đang ở tại phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM), Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cùng tội danh với ông Sơn: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại diện Cục Hải quan TPHCM cho hay, theo quy chế phối hợp trong kiểm tra chuyên ngành, nhiều mặt hàng nếu không thông quan liền sẽ bị ách tắc tại cửa khẩu, tốn kém chi phí lưu kho bãi, hỏng hóc, doanh nghiệp than phiền.

“Đối với những mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, cụ thể ở đây là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sữa Ensure. Sau khi hàng cập cảng Cát Lái, doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV. Cán bộ hải quan xác định mặt hàng này phải kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu công ty đến Trung tâm 3 đăng ký. Sau đó, Trung tâm 3 có ý kiến với ngành Hải quan tiến hành kiểm hóa (xác định nguồn gốc xuất xứ, số lượng, trị giá hàng hóa). Xong kiểm hóa, Trung tâm 3 có ý kiến hải quan cho hàng hóa của công ty trên về bảo quản, chưa ký quyết định thông quan. Khi nào trung tâm 3 có quyết định lô hàng này đảm bảo chất lượng nhập khẩu thì đề xuất hải quan chốt hồ sơ cho thông quan. Tuy nhiên, sau đó, hàng hóa đã được công ty tuồn ra ngoài thị trường tiêu thụ”, Hải quan TPHCM cho biết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Sơn đã có hành vi cố ý xác nhận thông quan sai quy định các tờ khai hải quan của Cty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí.

Ngày 21/6, Cơ quan điều tra đã triệu tập rồi ra quyết định bắt tạm giam ông Sơn, sau đó mới thông báo cho Cục Hải quan TPHCM. Được biết, việc bắt tạm giam ông Sơn chỉ là ngăn chặn ban đầu. Công an đang mở rộng điều tra, sau đó mới có quyết định xử lý hình sự hay không.

(Theo Tiền phong)