Mới đây, thành viên P.S chia sẻ trên một diễn đàn hình ảnh quả dưa hấu giá 108.000 yên (gần 24 triệu đồng) được bày bán trong một siêu thị tại Nhật Bản. Khác với những quả dưa hấu thông thường hình bầu dục, quả dưa hấu này có hình một kim tự tháp.

Dưa hấu được đặt trên một chiếc hộp trong suốt, dưới chân hộp là con lạc đà mô hình bày mỗi bên. Trên quả dưa hấu có dán hình ảnh biểu tượng của Ai Cập cổ đại.

{keywords}
Quả dưa hấu được bày đẹp mắt trong siêu thị tại Nhật Bản. Ảnh: FBNV.

Quả dưa hấu với giá bán “không tưởng” ngay lập tức thu hút sự chú ý từ các thành viên trên diễn đàn. Hiện tại, bức ảnh đã nhận được hơn 4.000 lượt like cùng hàng trăm chia sẻ. Phía dưới phần bình luận, nhiều tài khoản bày tỏ sự thán phục trước tư duy kinh doanh của người Nhật.

Người dùng Nguyễn Luân viết: “Nhật Bản đúng là bậc thầy kinh doanh. Thôi thì người có tiền họ mua, không so đo mà nên học cách làm của người Nhật thì hơn”.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản đặt câu hỏi về chất lượng dưa sau khi tạo hình. Cũng nhiều ý kiến cho rằng không nên bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quả dưa hình kim tự tháp, trong khi giá dưa hấu thông thường ngoài thị trường thấp hơn nhiều lần.

“Dưa hấu ở Việt Nam thấp nhất khoảng 8.000 đồng/kg, cứ cho là tại Nhật đắt gấp 10 lần đi thì vẫn rẻ chán so với quả dưa hấu kia. Mua về ngắm chán thì cũng để ăn thôi mà”, một thành viên trên diễn đàn bình luận.

Nhật Bản vốn nổi tiếng với những loại quả độc đáo, chất lượng nhưng giá rất cao. Mùa vải vừa qua, quả vải không hạt được trồng ở Miyazaki cũng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với giá 800.000 đồng cho một hộp 200 gram (tương đương 8-9 quả). Đơn vị phân phối cho biết các sản phẩm trái cây ngon, độc, lạ của Nhật Bản chỉ có thể đem về Việt Nam theo đường xách tay bằng máy bay với số lượng ít.

(Theo Zing)