Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc hai tháng đầu năm 2021 là 15,42 tỷ USD, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 7,98 tỷ USD, tăng 46,8% so với năm 2020.

Như vậy, dù đạt mức tăng trưởng cao về xuất khẩu so với cùng kỳ, song nhập siêu với Trung Quốc vẫn là con số rất lớn, lên đến 7,44 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc lớn hơn tổng lượng hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang ASEAN và Hàn Quốc cộng lại.

{keywords}
Nhập siêu với Trung Quốc vẫn là vấn đề đáng lưu tâm

Xuất khẩu và nhập khẩu với Trung Quốc hai tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ 2020 có phần nguyên nhân là giao thương hàng hóa với Trung Quốc năm 2020 bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Như vậy, với tốc độ tăng trưởng mạnh, tỷ lệ hàng Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam được nâng từ mức 24,9% của hai tháng đầu năm 2020 lên 32,7% trong hai tháng đầu năm nay, tức chiếm gần 1/3 tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong đó, hàng Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Việt Nam tăng mạnh ở nhóm sản phẩm công nghệ và viễn thông, như nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng đến 78,3%, đạt 2,88 tỷ USD; nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 70,7%, đạt 3,37 tỷ USD,...

Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu tiên của năm 2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với các nước châu Á đạt 62,12 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,8%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 19,82 tỷ USD, tăng 26,8%; châu Âu: 10,95 tỷ USD, tăng 15,9%; châu Đại Dương: 1,85 tỷ USD, tăng 18,7% và châu Phi: 1,11 tỷ USD, tăng 35,4% so với 2 tháng của năm 2020.

Trong hai tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 95,85 tỷ USD, tăng 24,6% với cùng kỳ năm trước. Trong đó ,trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 48,74 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD và nhập khẩu đạt 47,11 tỷ USD, tăng 25,5%, tương ứng tăng 9,56 tỷ USD.

H.Duy

Vượt Trung Quốc, Mỹ thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt

Vượt Trung Quốc, Mỹ thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt

Với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,04 tỷ USD, chiếm 33,05% thị phần, Mỹ vượt qua Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam xuất khẩu trong hai tháng đầu năm nay.