- Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết 2018 với những mức tiền “khủng”. Tới đầu tháng 1/2018, mức thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho người lao động cao nhất là 1,5 tỷ đồng.

Đến nay, các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Cần Thơ,... đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Năm nay, nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết bình quân cao hơn so với các khối ngành khác, kể cả thưởng Tết Dương lịch và Tết âm lịch.

TP.HCM: Thưởng Tết cao nhất 1,5 tỷ đồng

TP.HCM hiện là địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước. Theo thống kê của Sở LĐ-TBXH TP.HCM, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất đang thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với mức thưởng là 1,5 tỷ đồng. Mức thưởng Tết 2018 đã vượt con số thưởng Tết 1 tỷ đồng, do một doanh nghiệp FDI chi trả tại TPHCM trong dịp Tết 2017.

{keywords}
Mức thưởng Tết của doanh nghiệp dành cho người lao động cao nhất là 1,5 tỷ đồng.

Đối với Tết âm lịch, mức thưởng cao nhất tại TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp trong nước, với 855 triệu đồng. Thưởng Tết Nguyên đán bình quân của khối doanh nghiệp trong nước tại TP.HCM là 8,3 triệu đồng/người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 325 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về tiền lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Với Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân 550.000 đồng một người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người.

Đối với Tết Âm lịch 2018, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng Tết Nguyên đán lên tới 325 triệu đồng, người có mức thấp nhấp là 700.000 đồng.

Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất gần 467 triệu đồng

Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 đều tăng so với năm trước.

Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 116,5 triệu đồng (năm 2017 là 13,8 triệu đồng) thuộc về doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng, thấp hơn năm 2017 (năm 2017 là 500.000 đồng) cũng thuộc doanh nghiệp dân doanh.

{keywords}
Mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 tại Cần Thơ đều tăng so với năm trước.

Đối với Tết Nguyên đán Mậu Tuất, mức thưởng cao nhất trên 466 triệu đồng cũng thuộc doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, cao hơn 82 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (384 triệu đồng). Còn mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp là 200.000 đồng (năm 2017 là 1,5 triệu đồng). 

Thái Nguyên: Thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên cho biết, hiện đã có 144 doanh nghiệp gửi báo cáo về tiền lương 2017 và thưởng Tết 2018 về Sở.

Trong đó, mức thưởng Tết dương lịch 2018 cao nhất đạt 30.680.000 đồng, thuộc về doanh nghiệp trong nhóm Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng. Còn mức thưởng trung bình trong dịp Tết Dương lịch 2018 của Thái Nguyên đạt 644.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất là 300 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao thứ hai là 66,8 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng tết thấp nhất là 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết là 4,5 triệu đồng.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Đối với Tết Dương lịch 2018 , mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng cao nhất đã thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, với mức thưởng 300 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất trên địa bàn là 200.000 đồng, thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng

Mức thưởng Tết Dương lịch 2018 cao nhất ở xứ Thanh thuộc về khối doanh nghiệp FDI là 200 triệu đồng/người (nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất). Mức thưởng thấp nhất chỉ 30.000 đồng/người cùng thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh và FDI.

{keywords}

Đối với Tết Âm lịch, nhóm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất là 200.000 đồng/người cùng thuộc nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và nhóm FDI.

Nghệ An: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng

So với năm trước, thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhiều biến động. Mức bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 4,6-5,6 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri, với 120 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết thấp nhất tại tỉnh này là 450.000 đồng/người.

Quảng Ngãi: Thưởng Tết cao nhất 128 triệu đồng

Tại Quảng Ngãi, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 128 triệu đồng, do CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung thưởng cho người lao động. Doanh nghiệp có mức thưởng cao thứ 2 tại tỉnh này là CTCP Đường Quảng Ngãi với mức thưởng lên tới 120 triệu đồng. Công ty TNHH Doosan Việt Nam, một doanh nghiệp FDI đóng tại Khu kinh tế Dung Quất có mức thưởng cao thứ 3, với 61,5 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất trên địa bàn theo công bố thuộc về Công ty TNHH Hoàn Vũ, với 200.000 đồng/lao động. 

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)