Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 26-11 cho  biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Theo điều tra, trước đó, anh Chu (SN 1993, trú ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên) đến Công an huyện Việt Yên trình báo về việc bị Nguyễn Tuấn Anh cùng một số đối tượng ép đến cơ sở cầm đồ của Tuấn Anh tại khu phố 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, nhằm gây áp lực buộc gia đình anh Chu trả nợ.

Do gia đình anh Chu không thực hiện yêu sách của các đối tượng, nên nhóm chủ nợ đã đưa anh đến hiệu cầm đồ “8686” của Thân Văn Mạnh (SN 1988, trú ở xã Hồng Thái). Tại đây, Tuấn Anh ép viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.

Bước đầu, Tuấn Anh khai được một người tên Xuân nhờ đòi anh Chu khoản nợ 150 triệu đồng. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Chu chỉ nợ Xuân 80 triệu đồng. Vụ án đang được Công an huyện Việt Yên tiếp tục mở rộng điều tra.

(Theo An ninh Thủ đô)