Đồng bạc xanh giảm nhẹ khoảng 0,2% trong tuần này. Chỉ số đô la, theo dõi mức tăng so với rổ tiền tệ thị trường phát triển, là 98.050, ít thay đổi so với cuối ngày thứ Sáu.

Theo FT, chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) để đặt ra các chính sách phù hợp với pháp luật và trừng phạt "những kẻ nổi loạn".

Ông cũng cho biết Trung Quốc phản đối bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào tình hình tại Hong Kong, cũng như khẳng định quyết tâm thực hiện nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" là không thể lay chuyển.

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ 

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, ông đang thu thập số liệu thống kê về kinh tế của Trung Quốc với một sự hoài nghi nhất định.

Trong phiên điều trần, bên cạnh những câu hỏi liên quan đến khoản nợ công ở trong tình trạng không ổn định của Mỹ, độ tin cậy của dữ liệu chính thức về nền kinh tế Trung Quốc cũng được đưa ra thảo luận. Và ông Powell bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của những dữ liệu được Bắc Kinh công bố.

Ông Powell tái khẳng định Fed sẽ tiếp tục quan sát nền kinh tế phát triển như thế nào, đồng thời nhấn mạnh với sự mở rộng năm thứ 11 của nền kinh tế, về nguyên tắc, không có lý do gì để thành quả này không thể tiếp tục kéo dài.

Tỷ giá EUR/USD và GBP/USD đều không thay đổi ở mức 1,1025 và 1,2880 USD.

Ngày 15/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.144 đồng (giảm 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.789 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 15/11, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.140 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán Vietinbank: 23.137 đồng (mua) và 23.257 đồng (bán). ACB: 23.150 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).

Đông Sơn