Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính ổn định ở mức 96.995.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm 0,2% xuống 108,20 và đóng cửa ở mức thấp mới trong 14 tháng, trong khi đồng euro cũng tăng cao hơn so với mức giảm xuống còn 1,1281 đô la.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm lãi suất hỗ trợ cho nền kinh tế. Một số dự báo của thị trường cho rằng, khả năng Fed cắt giảm lãi suất USD trong tháng 7 lên 80%, mức lãi suất hiện ở 2,25%-2,5%.

{keywords}

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu sau dữ liệu đáng thất vọng sản xuất công nghiệp và đầu tư tài sản cố định vào tháng Năm. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2002.

Reuters ngày 14/6 thông tin, đã có hơn 600 tập đoàn, công ty Mỹ cùng gửi một bức thư kiến nghị Tổng thống Trump giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc vì cho rằng các khoản thuế mà ông Trump muốn áp lên Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump đã nói rằng, ông muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại đây và quyết định xem có nên gia hạn đánh thuế hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ trị giá 200 tỷ USD nữa hay không.

Đồng bảng Anh vẫn chịu áp lực sau vòng đầu tiên của bầu cử lãnh đạo. Anh sẽ phải chính thức rời EU vào ngày 31/10, và Quốc hội Anh đến nay vẫn chưa thông qua thỏa thuận Brexit, nên khả năng Anh ra khỏi khối không có thỏa thuận đang nổi lên thành kịch bản hàng đầu.

Ngày 14/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.059 đồng (giảm 1 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.701 đồng (giảm 1 đồng).

Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định. Sáng nay, các ngân hàng giao dịch USD phổ biến quanh mức 23.265 triệu đồng/lượng mua vào, 23.385 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5 đồng/USD so với phiên trước.

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.265 đồng (mua) và 23.385 đồng (bán). Vietinnbank: 23.263 đồng (mua) và 23.383 đồng (bán). ACB: 23.250 đồng (mua) và 23.370 đồng (bán).

Nam Hải