Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.064 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.696 đồng (tăng 8 đồng).

Đầu giờ sáng 15/5, đa số các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay thêm 10 đồng so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.320 đồng (mua) và 23.430 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết ở mức: 23.310 đồng (mua) và 23.430 đồng (bán). Vietinbank: 23.327 đồng (mua) và 23.447 đồng (bán). BIDV: 23.320 đồng (mua) và 23.440 đồng (bán). ACB: 23.330 đồng (mua) và 23.430 đồng (bán).    

Đầu phiên giao dịch ngày 15/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,47 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1212 USD; 109,50 yen đổi 1 USD  và 1,2930 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi ông Donald Trump cho biết sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.

Đồng USD tăng trở lại trong bối cảnh nỗi lo về cuộc chiến thương mại tạm thời giảm bớt đôi chút sau khi Mỹ và phía Trung Quốc hạ giọng và có những phát biểu lạc quan hơn về căng thẳng giữa 2 bên.

Theo đó, Mỹ đã đề cập tới việc các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trở lại và qua đó các thị trường chứng khoán cũng hồi phục đôi chút. Nó cho thấy, những diễn biến trong vài ngày gần đây không phải hoàn toàn là tiêu cực.

Trong phiên đầu tuần, vàng đã tăng 1,1% sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn đối với 60 tỷ USD hàng Mỹ. Đây là một động thái đáp trả quyết định của Mỹ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10/5. 

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng trở lại.

Cho dù 2 bên đã bắt đầu có những quan điểm và lập trường lạc quan hơn một chút và đồng ý giữ các cuộc đàm phán tiếp tục nhằm chấm dứt một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần một năm qua nhưng mâu thuẫn Mỹ-Trung hiện rất sâu sắc và những thỏa thuận nếu có được xem chỉ là tạm thời. Căng thẳng có thể gia tăng bất cứ lúc nào.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Mỹ đã lên danh sách số hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD có thể bị đánh thuế. Danh sách này sẽ bao gồm gần như tất cả các loại hàng hóa còn lại của Trung Quốc chưa bị đánh thuế, bao gồm cả điện thoại di động, máy tính xách tay...

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/5 cho biết rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/5 cho biết "hiện chưa có thông tin nào" về cuộc gặp thượng định có thể diễn ra giữa 2 nhà lãnh đạo nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã có 11 cuộc đàm phán và kết thúc vào hôm 10/5 tại Washington nhưng không đạt thỏa thuận. Hiện Mỹ vẫn gây sức ép buộc Trung Quốc phải thay đổi các chính sách bảo vệ sở hữu trí tuệ, cũng như các khoản trợ cấp lớn cho các công ty nhà nước, và giảm khoảng cách thâm hụt thương mại Mỹ - Trung.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 14/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng tăng 10 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.310 đồng/USD và 23.420 đồng/USD.

Tới cuối phiên 14/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.300 đồng/USD và 23.420 đồng/USD. Vietinbank: 23.314 đồng/USD và 23.434 đồng/USD. BIDV: 23.310 đồng/USD và 23.430 đồng/USD. ACB: 23.320 đồng/USD và 23.420 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 590-610 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 14/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.035 đồng (mua) và 26.855 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.9311 đồng (mua) và 30.423 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 206,4 đồng và bán ra ở mức 214,6 đồng.

V. Minh