Đầu phiên giao dịch ngày 1/11 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,44 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1229 USD; 108,56 yen đổi 1 USD  và 1,3196 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác do giới đầu tư lo ngại về triển vọng nền kinh tế Mỹ trong thời gian căng thẳng chính trị trong nước sắp tới.

Nền kinh tế toàn cầu vừa khép lại một năm đầy biến động với xung đột thương mại Mỹ-Trung là đỉnh điểm. Mâu thuẫn này được cho là vẫn còn tiếp tục trong năm mới và ảnh hưởng tới cả 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong năm 2020, theo dự báo Nikkei, châu Á sẽ đối đầu với không ít vấn đề, từ đối đầu quân sự, căng thẳng chính trị cho đến nhiều rắc rối về kinh tế. Quan hệ Mỹ-Trung vẫn không có gì chắc chắn và những mâu thuẫn cốt lõi như vấn đề cấu trúc như trợ cấp nhà nước của Trung Quốc và bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn và mâu thuẫn này có thể khiến đối thoại Mỹ-Trung có thể tan vỡ, thậm chí mãi mãi.

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD xuống đáy 6 tháng.

Trong khi đó, mâu thuẫn Mỹ-Triều bất ngờ lên cao vào thời điểm cuối năm. Mỹ và Triều Tiên nhiều khả năng sẽ không thể đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Joong-un sẽ có thể đưa ra biện pháp cứng rắn hơn.

Thế giới hiện đang chờ đợi thông điệp năm mới của ông Kim Jong Un khi mà đàm phán Mỹ - Triều vẫn đang ở thế bế tắc. Nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng tên lửa từ khu vực phóng ở bờ Tây.

{keywords}
 

Trên thị trường trong nước phiên ngày 31/12, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.110 đồng/USD và 23.230 đồng/USD.

Tới cuối phiên 31/12, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.110 đồng/USD và 23.230 đồng/USD. Vietinbank: 23.107 đồng/USD và 24.227 đồng/USD. ACB: 23.120 đồng/USD và 23.220 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2019, đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 31/12, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.806 đồng (mua) và 26.606 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 30.228 đồng (mua) và 30.522 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 209,5 đồng và bán ra ở mức 216,1 đồng.

V. Minh