Chia sẻ trên đài RT, chuyên gia Max Keiser - cựu thương gia Phố Wall đã thảo luận cùng với nhà đầu tư Lawrence Lepard- đồng sáng lập Quỹ quản lý tài sản Assoc LLC về siêu lạm phát toàn cầu cùng viễn cảnh của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Theo ông Lepard, quá trình sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu hiện đang âm thầm diễn ra, và vàng hiện nay là giải pháp duy nhất có thể xây dựng lại hệ thống kinh tế.

Theo ông, “Trung Quốc và Nga sẽ là hai quốc gia dẫn thế giới trở lại việc có một loại tiền tệ được hỗ trợ bởi vàng”.

{keywords}
7 năm qua, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào lượng vàng rất lớn. Chỉ riêng năm 2017, họ mua hơn 200 tấn vàng để tránh phụ thuộc vào đô la Mỹ. Ảnh: Getty

“Tôi chắc chắn rằng kho dự trữ vàng của Trung Quốc gấp nhiều lần những gì họ báo cáo. Hãy cộng thêm tối thiểu 20.000 tấn vàng thì may chăng đó mới là số liệu thực” - Lepard nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, Nga thực sự đang ở một vị thế rất tốt: nợ rất thấp, không thâm hụt lớn... Ngoài ra Nga cũng có một nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn.

“Đừng nên quá ngạc nhiên khi mọi thứ sụp đổ và Nga cùng Trung Quốc là hai nước đầu tiên đưa thế giới quay trở lại tiêu chuẩn vàng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng hai quốc gia đó đã chơi một cuộc chơi rất dài trên khía cạnh tiền tệ và sẽ được hưởng lợi khi làm như vậy” - Lepard tính toán.

Trong thời gian qua, giá vàng biến động mạnh, tăng cao liên tục, sau đó cũng giảm nhanh. Hiện giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.930 USD/ounce.

Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, Nga và Trung Quốc đều nằm trong danh sách 10 quốc gia có kho dự trữ vàng lớn nhất thế giới, lần lượt xếp hạng ở vị trí thứ 5 và thứ 6. Mỹ hiện nắm giữ ngôi đầu bảng với hơn 8.100 tấn vàng.

(Theo RT / Dân Trí)