Trong kỳ quay số mở thưởng của giải Powerball diễn ra vào tối 20/1 (giờ Mỹ), có một tấm vé số đã trúng giải thưởng độc đắc trị giá hơn 731 triệu USD (tương đương gần 16.919 tỷ đồng).

Dãy số may mắn mang lại "lộc trời" cho người chơi trúng giải độc đắc Powerball trị giá hơn 731 triệu USD là 40 - 53 - 60 - 68 - 69 và số Powerball là 22.

{keywords}
Giải Powerball đã có vé số trúng độc đắc hơn 731 triệu USD. (Ảnh: AP)

Tấm vé số may mắn này được bán ra tại một cửa hàng ở bang Maryland (Mỹ). Tuy nhiên, danh tính của người trúng giải độc đắc trên chưa được tiết lộ. Maryland là một trong số ít bang ở Mỹ cho phép người trúng thưởng xổ số giữ kín danh tính.

Nếu chủ nhân của tấm vé số độc đắc trên lựa chọn nhận thưởng từng phần trong nhiều năm thì người đó sẽ được nhận đủ số tiền hơn 731 triệu USD. Còn nếu người này muốn nhận luôn một lần thì số tiền người đó nhận về sẽ là 546,8 triệu USD.

Theo các quan chức xổ số bang Maryland, đây là giải Powerball lớn thứ 4 ở Mỹ. Trước đó, chưa có người nào trúng giải thưởng độc đắc Powerball kể từ ngày 15/9/2020.

Trong khi đó, giá trị giải thưởng độc đắc Mega Millions ở Mỹ đang tiếp tục tăng, do chưa tìm được người trúng thưởng. Hiện giá trị giải thưởng này đã lên đến gần 970 triệu USD. Đợt quay thưởng Mega Millions kế tiếp diễn ra vào ngày 22/1. Tỷ lệ trúng độc đắc Mega Millions là 1/302.575.350.

Phương Anh (Theo NBC News)