CTCP Chứng khoán VIX (VIX) vừa công bố lợi nhuận sau thuế quý II/2021 đạt gần 108 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ.

Trong quý I, CTCP Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận ấn tượng với 319 tỷ đồng, tương đương với lợi nhuận cả năm 2020, vượt hàng loạt ông lớn như Chứng khoán SSI, Chứng khoán HCM, VNDirect, Chứng khoán Bản Việt,... để trở thành CTCK có thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao nhất ngành, là 2.495 đồng/cp.

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VIX năm nay tăng 68% so với năm trước, đạt 680 tỷ đồng.

Trái ngược với diễn biến lợi nhuận tích cực, cổ phiếu VIX giảm mạnh từ giữa tháng 3 cho tới nay, bốc hơi 50% trong khoảng gần 4 tháng cho dù phần lớn thời gian này thị trường chứng khoán diễn biến hết sức tích cực với chỉ số VN-Index tăng mạnh và giao dịch trên thị trường sôi động chưa từng có. Trong một thời gian dài, thanh khoản trên thị trường đạt đều đặn 1 tỷ USD mỗi ngày.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là chủ tịch VIX.

Tính từ khoảng giữa tháng 3 tới nay, cổ phiếu VIX giảm mạnh từ mức khoảng 42.000 đồng/cp xuống mức 22.000 đồng/cp.

Công ty Chứng khoán VIX (VIX) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chính thức cấp giấy phép thành lập 10/12/2007 lấy tên là CTCP Chứng khoán Vincom. Tháng 10/2020 doanh nghiệp này đổi tên thành CTCP Chứng khoán VIX và bắt đầu giao dịch trên sàn HOSE ngày 8/1/2021 (VIX) với giá 20.600đ/cp.

Diễn biến giảm giá của VIX khá bất thường bởi trong khoảng thời gian quý II, phần lớn CTCK lãi lớn và ghi nhận giá cổ phiếu tăng đột biến. VIX giảm giá mạnh bất chấp lợi nhuận vượt trội so với các CTCK khác.

Hồi cuối tháng 6, theo HOSE, Công ty tư vấn quản lý và Đầu tư Đỏ bán bớt 6,5 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán VIX.

Tại Đại hội cổ đông hồi cuối tháng 6, HĐQT VIX khẳng định công ty minh bạch và không điều tiết giá trên thị trường.

Trong năm nay, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án chào bán 127,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Với số tiền huy động, 50% sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư tự doanh, 40% để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và 10% còn lại được dùng nhằm tăng vốn hoạt động bảo lãnh phát hành.

Công ty cũng dự kiến phát hành gần 19,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 (gần 217,8 tỷ đồng). Sau khi chào bán và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, VIX sẽ tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ 1.277 tỷ đồng lên gần 2.746 tỷ đồng.

Trước đó, VIX đã tưng mạnh từ mức khoảng 5.000 đồng/cp hồi tháng 7/2020 lên đỉnh cao 41.500 đồng/cp vào giữa tháng 3/2021 sau khi cổ phiếu này chuyển sàn lên HOSE.

Hồi cuối tháng 6/2021, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu là chủ tịch HĐQT VIX. Bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), áp lực bán ra mạnh. Chỉ số VN-Index sáng 19/7 mất gần 30 điểm ngay sau khi mở cửa. Thị trường ngập tràn sắc đỏ với hàng loạt mã giảm điểm như BVH, GAS, FPT, HPG, MWG, VIC, VCB, VNM. Các cổ phiếu như VIB, LPB, PLX, MWG, SHB, STB, PVD, PVS... đều giảm trên 3%.

Chốt phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index giảm hơn 38 điểm, rơi xuống ngưỡng 1.260 điểm.

Theo YSVN, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong các phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index tiếp tục giằng co trong vùng 1.264-1.300 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ từ vùng bi quan quá mức cho thấy tâm lý ngắn hạn đã giảm bi quan hơn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn cao và dòng tiền ngắn hạn chưa có dấu hiệu quay lại thị trường.

Ngoài ra, thị trường vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giảm mạnh cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh của thị trường, đặc biệt thị trường vẫn đang tìm vùng cân bằng cho nên thanh khoản có khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức thấp.

Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 16/7, chỉ số VN-Index tăng 5,39 điểm lên 1.299,31 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,47 điểm lên 307,76 điểm. Upcom-Index tăng 0,35 điểm lên 85,33 điểm. Thanh khoản trên thị trường đạt 18,6 nghìn tỷ đồng.

V. Hà