CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) của ông Lê Phước Vũ vừa công bố thông tin liên quan đến chủ trương lùi việc mua 22 triệu cổ phiếu quỹ, đồng thời sẽ bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ do công ty mua trước ngày 1/1/2021.

Đây là một bước đi nhằm đáp ứng điều kiện mua cổ phiếu quỹ của chính mình và giảm vốn theo như quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) về việc bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng.

Hiện tại, HSG đang sở hữu 327.100 cổ phiếu quỹ được mua lại từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Như vậy, kế hoạch mua 22 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 550 tỷ đồng của HSG tạm thời hoãn lại. Gần đây, cổ phiếu HSG tiếp tục tăng mạnh và hiện đang ở quanh ngưỡng 25.000 đồng/cp. Cổ phiếu HSG đã tăng khoảng 5 lần so với cách đây 1 năm và mang về cho các cổ đông thêm khoảng 9.000 tỷ đồng.

Với mức tăng 5 lần trong khoảng 1 năm qua, áp lực chốt lời lên cổ phiếu này là khá lớn. Giới đầu tư chờ đợi việc mua vào cổ phiếu quỹ sẽ giúp giá cổ phiếu HSG sẽ ổn định hơn. Dù vậy, không ít nhà đầu tư biết đến ông Lê Phước Vũ không chỉ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi mà còn là người mua bán chứng khoán thành công hiếm có.

Ông Lê Phước Vũ được biết đến là một phật tử và đã chính thức đi tu, đem đời mình nương nhờ cửa Phật hồi tháng 7/2020 sau một thời gian dài ẩn mình. Tuy nhiên, đại gia này vẫn quyết định những công việc quan trọng tại Tập đoàn Hoa Sen, trong đó có việc mua đầu cơ nguyên liệu mang đến thành công trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này.

{keywords}
Ông Lê  Phước Vũ.

Ông Vũ là người đầu cơ cổ phiếu của chính mình (HSG) rất thành công, thuộc nhóm hàng đầu trên thị trường chứng khoán. Trong nhiều năm qua, ông Phước Vũ có nhiều màn mua bán cổ phiếu ấn tượng và có lợi nhuận cao

Gần đây, Công ty Đầu tư Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã bán hơn 27 triệu cổ phiếu HSG còn lại trong khoảng thời gian từ 4/12/2020 đến 2/1/2021 với mức giá ở thời điểm đầu tháng 1 khoảng 23-24 nghìn đồng/cp. Ở vào thời điểm đó, đấy là mức giá vùng đỉnh cao lịch sử của cổ phiếu này.

Trong mấy năm qua, bản thân ông Vũ vẫn có những thương vụ mua bán cổ phiếu lời đậm nhưng cũng nhiều tai tiếng. Trong năm 2018, giá cổ phiếu HSG của Tôn Hoa Sen có lúc tụt giảm hơn 70%, tài sản bốc hơi nghìn tỷ.

Mặc dù vậy, ông Vũ vẫn có những thương vụ mua bán cổ phiếu thành công. Hồi đầu tháng 6/2017, ông Vũ bán thỏa thuận thành công gần 10 triệu cổ phiếu HSG ở mức giá đỉnh: bình quân 32.000 đồng/cổ phiếu thu về hơn 300 tỷ đồng. Cổ phiếu này sau đó đã rớt về mức đáy gần 5.000 đồng/cp hồi cuối 2018. Giao dịch được thực hiện sau khi ông Vũ lăn chốt nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 55% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, với tổng cộng nhận thêm khoảng 20 triệu đơn vị.

Ông Lê Phước Vũ cũng được xem là rất may mắn khi bán Công ty TNHH một thành viên Tâm Thiện Tâm - công ty riêng của bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ cũ ông Lê Phước Vũ bán ra toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu HSG vào khoảng cuối tháng 5/2018, khi mà giá cổ phiếu HSG ở khoảng 12.000-13.000 đồng/cp.

Ông Lê Phước Vũ có kế hoạch xuất gia và rút hoàn toàn khỏi HSG năm 2026 và khi đó sẽ bán hết cổ phiếu tại doanh nghiệp này. Hiện tại, ông Vũ đang tiếp tục kế hoạch đẩy HSG thành một tập đoàn lớn về vật liệu xây dựng sau khi dự án thép Cà Ná bất thành. 

Trong năm 2020-2021, HSG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 30% lên 1.500 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HSG ấn tượng cho dù chủ tịch Lê Phước Vũ tiếp tục ẩn mình trên núi. Lợi nhuận tăng đột biến của HSG chủ yếu đến từ cuộc chơi đầu cơ nguyên liệu đầu vào ở mức giá thấp và xuất khẩu sản phẩm đầu ra ở vào thời điểm giá cao.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index có xu hướng giảm sau 4 phiên tăng mạnh và hiện đang quay về ngưỡng 1.165 điểm.

Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo.

Theo SHS, trong ngắn hạn, VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm mạnh và hiện đang dần tiến gần đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1200 điểm. Trên khía cạnh kỹ thuật, xu hướng trung hạn là tích cực khi đây đang là sóng tăng 5 với target quanh ngưỡng 1250 điểm. Xu hướng ngắn hạn trong phiên tiếp theo có thể xảy ra những rung lắc do thị trường đang ở trong vùng kháng cự quanh 1170 điểm (đỉnh của nhịp hồi phục kỹ thuật trước đó) cũng như hoạt động kéo trụ để đáo hạn hợp đồng tương lai trong phiên 18/2.

Nhà đầu tư ngắn hạn đã tham gia bắt đáy trong nhịp giảm trước đó và đã chốt lời trước Tết tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường trong phiên tới. Đối với tầm nhìn trung hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng sóng 5 với target quanh ngưỡng 1250 điểm trong thời gian tới. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1120 điểm (MA20) và xa hơn quanh 1105 điểm (MA50).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/2, VN-Index tăng 18,6 điểm lên 1.174,38 điểm; HNX-Index tăng 0,38 điểm lên 230,96 điểm. Upcom-Index giảm 0,39 điểm xuống 75,35 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 18,0 nghìn tỷ đồng.

V. Hà