Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 1/2017 tăng 0,46% so với tháng 12/2016.

Trong tháng 1 có 9/11 nhóm hàng tăng giá, mức tăng vừa phải chứ không đột biến. Cụ thể nhóm may mặc mũ nón giày dép chỉ tăng 0,24%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,78%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,2%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48%. Các nhóm hàng tăng giá còn lại của tháng này là văn hóa, giải trí, du lịch (tăng 0,17%) và giáo dục (tăng 0,47%); nhà ở, vật liệu xây dựng (tăng 0,57%).

 {keywords}

Một điểm đáng chú ý là dù tháng tết nhưng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại giảm 0,24% so với tháng trước. Nguyên nhân là dù lương thực tăng 0,47%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,31% nhưng thực phẩm lại giảm tới 0,53%.

2 nhóm hàng tăng giá mạnh tác động lên CPI của tháng 1 là nhóm giao thông và nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Tháng này, nhóm giao thông tăng tới 3,21%, chủ yếu do sự điều chỉnh giá xăng dầu thời gian qua. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại Tết tăng cao nên đã đẩy giá vé lên. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,01% so với tháng trước. Trong đó dịch vụ y tế tăng 1,3%.

Tính chung, CPI tháng 1, tháng chuẩn bị Tết Nguyên đán tăng 0,46% so với tháng 12/2016. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 5,22%.

Lạm phát cơ bản (theo thước đo CPI loại trừ nhóm lương thực – thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý là dịch vụ y tế và giáo dục) của tháng 1 tăng 0,28% so với tháng 12/2016 và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm ngoái.

L.Bằng