Hiệp hội Vàng Trung Quốc mới đây vừa công bố Niên giám vàng Trung Quốc 2020. Theo đó, tính đến cuối năm 2019, sản lượng tài nguyên vàng đã được xác định của nước này là 14.131,06 tấn, tăng ròng 492,66 tấn so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ tăng trưởng 3,61%. Như vậy, trữ lượng vàng của Trung Quốc đã có 5 năm liên tục vượt 10.000 tấn.

Cũng theo Niên giám, trước năm 2012, đầu tư cho việc thăm dò địa chất các mỏ vàng ở Trung Quốc không ngừng tăng lên. Trữ lượng vàng xác định được đã tăng từ 8196,24 tấn của năm 2012 lên hơn 14.100 tấn của cuối năm 2019.

{keywords}
Vàng Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bên cạnh đó, sản lượng vàng của Trung Quốc năm 2019 đạt 380.226 tấn, mặc dù giảm hơn cùng kỳ năm trước 5,21%, tức 20.894 tấn, nhưng nước này vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng vàng. Tính từ năm 2007 đến nay, Trung Quốc đã liên tục 13 năm là quốc gia có sản lượng vàng đứng số 1 toàn cầu.

Báo cáo trước đó của Fitch Solutions, một hãng xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới, dự báo, sản lượng vàng của Trung Quốc sẽ bị đình trệ trong giai đoạn 2020-2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 0,2%. Điều này đánh dấu một sự chậm lại đáng chú ý so với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,1% trong khoảng thời gian 10 năm trước đó.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà sản xuất quặng vàng lớn nhất toàn cầu, dựa trên thực tế là các công ty Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các mỏ vàng ở nước ngoài.

(Theo VOV)