Theo tin tức từ trang UPI, chị Antoinette Ousley (đến từ thành phố Inkster, bang Michigan, Mỹ) đã trở thành một trong hai người may mắn trúng xổ số ngày 15/4 với giá trị giải thưởng là 156,090 USD. Theo đó, mỗi người nhận được 78,045 USD (khoảng 2 tỷ đồng). Bộ số may mắn được xác định là  08-12-19-25-29.

Chị Antoinette Ousley đã mua vé số này tại cửa hàng thực phẩm trên đường 3760 của thành phố Inkste.


{keywords}
Chị Antoinette Ousley và 2 con vui mừng nhận giải.

Nói với công ty xổ số Michigan, Antoinette Ousley cho biết, chị biết mình trúng xố số khi kiểm kết quả trên ứng dụng xổ số.

"Tôi đang ăn tối thì bỗng nhớ ra phải đi so kết quả xổ số mình đã mua hôm trước. Khi nhìn vào dãy số trên điện thoại, tôi quá vui vì 5 con số trên vé của tôi trùng khớp hoàn toàn", UPI dẫn lời chị Ousley.

Sau khi bình tĩnh trở lại, chị Ousley phát hiện ra may mắn nhờ mắc một sai lầm buồn cười: "Tôi chơi một dãy số mỗi ngày. Tôi thường dùng ngày sinh và tuổi của con để mua vé số. Một trong hai đứa vừa mới tổ chức sinh nhật và tôi quên không đổi số 19 thành 20. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã trúng giải. Tôi cảm thấy mình may mắn.", chị Ousley cho biết.

Sau khi trúng giải thưởng này, bà mẹ 2 con cho biết, chị sẽ dùng số tiền thưởng để mua một căn nhà mới.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)