Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa bổ nhiệm thêm ông Nguyễn Hướng Minh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và Vận hành từ ngày 1/6.

Ông Nguyễn Hướng Minh có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Trước khi đầu quân cho Eximbank, ông Minh từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành và Công nghệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Như vậy, chỉ trong 2 tháng gần đây, đã có 2 nhân sự cấp cao của SeABank chuyển sang làm lãnh đạo Eximbank.

{keywords}
Ông Nguyễn Hướng Minh

Trước đó, vào ngày 11/4, ông Nguyễn Cảnh Vinh, nguyên Tổng Giám đốc SeABank, đã được HĐQT Eximbank bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực. Ông Vinh rời chức vụ Tổng giám đốc SeABank chỉ sau gần 5 tháng ngồi "ghế nóng".

Hiện ban lãnh đạo của Eximbank gồm Tổng giám đốc Lê Văn Quyết và 8 phó tổng giám đốc, kể cả ông Minh vừa được bổ nhiệm.

Theo Eximbank, cùng chiến lược phát triển bền vững, gắn với phương châm đổi mới, ngân hàng đang tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Lãnh đạo ngân hàng này cho biết đổi mới chính là một sự đầu tư lâu dài để tạo ra nhiều lợi ích hơn nữa cho doanh nghiệp và khách hàng, hiện thực hóa những kỳ vọng cho tương lai.

Tại Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4 vừa qua, bà Lương Thị Cẩm Tú cũng được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank. Trước đó, bà Tú là tổng giám đốc NH TMCP Nam Á.

(Theo NLĐ)

Bất ngờ khối tài sản 1 tỷ USD nhà đại gia ngân hàng số 1 Việt Nam

Bất ngờ khối tài sản 1 tỷ USD nhà đại gia ngân hàng số 1 Việt Nam

 Với việc Techcombank lên sàn, nhà ông Hồ Hùng Anh sẽ chia nhau nắm giữ tài sản gần 1 tỷ USD

Chủ tịch ngân hàng chết bất thường trong phòng làm việc

Chủ tịch ngân hàng chết bất thường trong phòng làm việc

Chủ tịch một ngân hàng ở Thiên Tân, Trung Quốc được phát hiện đã chết trong văn phòng với cổ tay bị cứa.

Trăm tỷ gửi ngân hàng bốc hơi, phải làm sao?

Trăm tỷ gửi ngân hàng bốc hơi, phải làm sao?

Những vụ tài khoản tiền tỷ bỗng chốc "bốc hơi" vẫn chưa có hồi kết, ngân hàng thoái thác trách nhiệm, dân chỉ còn nước khóc mếu. 

Chuyên viên tự ý bỏ việc: Ngân hàng Nhà nước đòi đền bù 217 triệu

Chuyên viên tự ý bỏ việc: Ngân hàng Nhà nước đòi đền bù 217 triệu

Ông Phạm Thái Bình - chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước đã nhận được yêu cầu đền bù chi phí đào tạo và một số chi phí khác liên quan với tổng số tiền lên đến 217 triệu đồng.

Trăm tỷ tiết kiệm bốc hơi: Tiền trong két ngân hàng, tại khách không biết giữ

Trăm tỷ tiết kiệm bốc hơi: Tiền trong két ngân hàng, tại khách không biết giữ

Nếu các NH cứ tiếp tục từ chối trách nhiệm bồi thường, khách hàng có thể mất tiền tỷ nhưng NH sẽ mất lớn hơn khi niềm tin suy giảm.