Chỉ số S&P 500 trên sàn chứng khoán Mỹ đóng cửa tại 2.933,68 điểm, phá vỡ kỷ lục cũ hồi tháng 9 năm ngoái (2.930,75 điểm). Theo dữ liệu của Refinitiv, lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 được dự báo giảm 1,7% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái, và đây sẽ là quý giảm lợi nhuận đầu tiên của các doanh nghiệp niêm yết ở Phố Wall kể từ năm 2016.

Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones bật tăng 145,34 điểm lên 26.656,39 điểm và chỉ cách mức đỉnh lịch sử 1,1%. Nasdaq Composite cũng tăng 1,3% lên 8.120,82 điểm.

Chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ và áp sát ngưỡng cao kỷ lục chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi lao dốc chóng mặt trong tháng 12-2018, thời điểm chỉ số S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

{keywords}

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ khá lạc quan trong ngày thứ Ba khi mà cổ phiếu nhóm ngành hàng tiêu dùng ví như Hasbro, Twitter, Quest Diagnostics.

Cổ phiếu của Twitter tăng vọt 15,6% sau khi mạng xã hội này báo cáo, số lượng người dùng mỗi tháng đạt tổng cộng 330 triệu người, cao hơn mức ước tính là 318 triệu người.

Trong lĩnh vực công nghiệp, cổ phiếu của nhiều tập đoàn cũng tăng mạnh, trong đó, cổ phiếu của Coca-Cola tăng 1,7%, United Technologies tăng 2,3% và Lockheed Martin tăng 5%.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới cho biết từ ngày 1/5, họ sẽ ngừng áp đặt tất cả lệnh miễn trừ đối với 8 quốc gia được phép mua dầu từ Iran mà không phải chịu trừng phạt từ Mỹ.

Theo CNBC, đà phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ là do Cục Dự trữ Liên bang nước này đã đưa ra những chính sách kịp thời và phù hợp về lãi suất, đồng thời các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ghi nhận diễn biến tích cực.

Nam Hải