Theo Credit Suisse, lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục từ năm 2010 và đạt mức kỷ lục 13,2 tỷ USD năm 2015.

Tuy nhiên, con số này đã giảm 33% vào năm ngoái.

Nguyên nhân sụt giảm là do các ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống 0% từ đầu năm.

Tuy nhiên, đây không phải lý do duy nhất. Việt kiều Mỹ chiếm một nửa số lượng người Việt sinh sống ở nước ngoài. Khoảng 60% tiền gửi về Việt Nam từ Mỹ.

Việc chính quyền tổng thống Donald Trump kiểm soát chặt chẽ biên giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến lượng kiều hối về Việt Nam và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2017.

(Theo Vietnamplus)