Cụ thể, theo RT, các kho dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng 5,1 tỷ USD, tương đương khoảng 0,9%, từ ngày 25/9 đến ngày 2/10.

Cơ quan quản lý nói rằng sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi “việc định giá lại tỷ giá hối đoái tích cực và giá vàng cao hơn”.

{keywords}
Nga hiện đang đứng thứ 5 trong số 8 quốc gia có kho dự trữ vàng “khủng” nhất thế giới. Ảnh: Getty

Thống kê cho thấy kể từ ngày 1/1, Nga đã tăng dự trữ ngoại hối thêm 31,4 tỷ USD, tương đương với việc tăng 18,3% so với năm ngoái.

Cuộc biểu tình kỷ lục gần đây của giá vàng đã đẩy tỷ lệ nắm giữ quốc tế của Nga lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8, khi chúng vượt qua mức 600 tỷ USD. Kỷ lục trước đó là 598,1 tỷ USD đạt được vào tháng 8/2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Dự trữ quốc tế của Nga là các tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm các cổ phiếu vàng, ngoại tệ và tài sản Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ. Mức nắm giữ hiện tại cao hơn mục tiêu 500 tỷ USD mà Ngân hàng Trung ương Nga đặt ra vài năm trước.

Trong 4 năm vừa qua, Nga đã liên tục tăng cường dự trữ. Trong năm ngoái, mức tăng trưởng đạt gần 86 tỷ USD, trong khi năm 2018 và 2017 có mức tăng tương ứng khoảng 33 tỷ USD và 55 tỷ USD.

Nga cũng đang định hình lại dự trữ quốc tế của mình, cắt giảm tỉ trọng của đồng đô la Mỹ để dự trữ vàng và các loại tiền tệ khác.

Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo, tỷ lệ nắm giữ đồng bạc xanh đã giảm từ 43,7% xuống còn 23,6% trong 12 tháng kể từ tháng 3/2018.

(Theo RT / Dân Trí)