Hơn 2.000 người đã giành giải độc đắc trong một loại xổ số cào tại bang Bắc Carolina (Mỹ) vào vào ngày 22/6 vừa qua khi cùng nhau lựa chọn tất cả số 0 cho tấm vé số của mình. Khi chiếc máy quay số lần lượt quay vào 0-0-0-0, điều đó có nghĩa là cơ quan xổ số tại nước này sẽ phải trả khoản tiền thưởng cho hơn 2000 người, một con số kỷ lục chưa từng có tại Mỹ, theo cơ quan xổ số quốc gia Hoa Kỳ.

Hàng chục người may mắn chiến thắng đã đến trụ sở xổ số của bang ở Raleigh vào ngày 23/6 để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được tiền thưởng. Cơ quan Xổ số Bắc Carolina đã chia sẻ một bức ảnh trên Twitter cho thấy rất nhiều người chiến thắng đã đến ngay lập tức để nhận thưởng và tạo ra một hàng dài bên ngoài trụ sở để đợi nhận tiền thưởng.

{keywords}
Hàng dài đứng đợi bên ngoài cơ quan xổ số để nhận tiền thưởng. Nguồn: CNBC.

Trong một cuộc phỏng vấn, người chiến thắng có tên là Willie Ward cho biết anh ta thường xuyên chọn tất cả các số 0 trong các trò chơi xổ số. “Tôi yêu những con số 0”, anh nói. “Chưa bao giờ tôi chọn tờ vé số nào khác những con số 0”, anh nói tiếp.

Một người chiến thắng khác, tên là Stephen Carter đã nói với các quan chức xổ số nhà nước rằng anh ấy không bao giờ chơi 0-0-0-0 trước đó và vợ anh ấy đã chọn những con số may mắn cho anh ấy. “Chúng tôi sắp có một bữa liên hoan tụ họp gia đình rất lớn”, anh chia sẻ, “tôi sẽ khoe tấm vé số tới tất cả mọi người”.

Các nhân viên của Công ty Xổ số NC cho biết trong một tuyên bố rằng bộ bốn số giống hệt nhau trong một bản vẽ xổ số được gọi là Quad Quads và là một trong những cách kết hợp số phổ biến của những người chơi xổ số. Trên thực tế, kỷ lục trước đây cho khoản thanh toán Pick 4 là 7,5 triệu đô la vào năm 2012 khi các con số chiến thắng là 1-1-1-1, theo cơ quan xổ số Bắc Carolina.

Tỷ lệ trùng khớp với cả bốn số của xổ số Bắc Carolina là 1 trên 10.000 và người chơi có tùy chọn trả 1 đô la cho một vé và cơ hội giành được tới 5.000 USD (hơn 116 triệu đồng) tiền thưởng hoặc họ có thể trả 50 xu cho giải thưởng lớn trị giá 2.500 USD (hơn 58 triệu đồng). Các quan chức xổ số nhà nước cho biết 1.002 người đã giành được giải thưởng trị giá 5.000 USD, trong khi đó, 1.012 người khác đã giành được 2.500 USD vì đã mua tấm vé 50 xu.

Tất nhiên, những người trúng xổ số này vẫn sẽ phải trả một hóa đơn thuế cho giải thưởng nhận được. Cơ quan thuế Hoa Kỳ sẽ đánh thuế các giải thưởng trên 600 USD và đánh thuế như thu nhập thường xuyên. Chính phủ liên bang cũng yêu cầu các cơ quan xổ số tự động giữ lại 24% số tiền thắng từ giải có giá trị 5.000 USD trở lên.

(Theo CNBC/ Dân Việt)