Tới 14h ngày 15/1, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,580 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,680 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,500 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,700 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa lúc 8h30 sáng 15/1, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,65 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 7-80 0ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,51 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,71 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 20 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều ngày 14/1.

Tới đầu giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.295 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.298 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 0,6% (7,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 800 ngàn đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên sát đỉnh cao 6 tháng do đồng USD lại yếu sau khi Trung Quốc công bố những thông tin kinh tế đầy bất ngờ và có thể tác động tới quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD yếu và sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố thặng dư thương mại với Mỹ cao kỷ lục năm 2018. Thông tin này ngay lập tức khiến giới đầu tư thế giới lo ngại cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ trở nên khó khăn.

Các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu ngay lập tức đỏ rực. Dòng tiền lại tìm đến vàng như một kênh trú bão. 

{keywords}
Giá vàng hôm nay: lại tăng, hướng tới đỉnh mới.

Theo Bloomberg, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lên tới hơn 323 tỷ USD trong năm 2018, tăng 17% so với năm trước. Thâm hụt thương mại tăng chủ yếu là do xuất khẩu của Trung Quốc tăng 11%, trong khi nhập khẩu gần như đi ngang.

Phần lớn thặng dư thương mại trong năm 2018 của Trung Quốc đến từ Mỹ, 323 tỷ USD trong tổng thặng dư thương mại gần 352 tỷ USD.

Một thông tin cũng tác động xấu tới các thị trường là việc thương mại của Trung Quốc sụt giảm trong tháng 12/2018. Cả xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đều giảm trong tháng cuối 2018 do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại và sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế số 2 thế giới. Xuất khẩu trong tháng 12 của Trung Quốc giảm 4,4% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu giảm 7,6%.

Con gió ngược đối với nền kinh tế Trung Quốc đã ngay lập tức khiến các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu giảm mạnh. Quan ngại nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, trong khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới chỉ ở mức chung chung, vẫn chưa có một kết quả cụ thể sáng sủa nào.

Vàng lên giá còn nhờ dự báo nhiều khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong năm 2019. Lập trường của Fed đã thay đổi theo hướng thích ứng hơn. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trong tuần trước cho biết Fed có thể kiên nhẫn hơn trong việc nâng lãi suất khi các chỉ số giá cả ổn định.

Rủi ro địa chính trị cũng như khủng hoảng nội bộ tại nhiều nước và nhiều khu vực, trong đó có cả Mỹ cũng như tại châu Âu cũng là động lực tích cực đối với mặt hàng kim loại quý. Mặc dù vậy, khả năng vàng tăng mạnh không được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Hiện tại, vàng đang đứng trước một ngưỡng kháng cự mạnh là: 1.300 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 14/1 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước 30-50 ngàn đồng so với phiên áp cuối tuần trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 14/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, thị trường ghi nhận không khí giao dịch khá trầm lắng với lượng khách tham gia theo nhu cầu mua bán nhỏ lẻ. Ghi nhận đến cuối phiên, số lượng khách bán vàng ra chiếm 60% trên tổng số lượng giao dịch tại Doji.

V. Minh