Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.293,67 USD/ounce, sau khi đã tụt xuống mức thấp nhất trong 1 tuần vào ngày 11/4. Trong lúc giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,3% lên 1.297 USD/ounce.

Thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. Trong tháng 3, lạm phát giá bán buôn của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Một số nhà đầu tư đã chuyển từ chứng khoán sang vàng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 từ 3,5% xuống còn 3,3%.

{keywords}

Trước đó, biên bản họp cho thấy quyết định của Fed hồi tháng 3 về việc tạm ngừng nâng lãi suất trong năm nay chủ yếu là do sự bất ổn của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu cũng nhữ lạm phát dịu bớt đầy bất ngờ. Trong phiên giao dịch điện tử ngay sau khi biên bản họp công bố, hợp đồng vàng giao tháng 6 dao động tại mức 1,311.90 USD/ounce.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump đe dọa Liên minh châu Âu với mức thuế 11 tỷ đô la đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm của EU vào Mỹ, Mỹ vẫn đang chiến đấu với Trung Quốc và căng thẳng thương mại với EU có nghĩa là ba nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới đang "xử phạt" lẫn nhau.

Tuy nhiên, theo dự báo của CNBC cho thấy vàng vẫn được coi như một khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn về chính trị và tài chính. Benjamin Lu, chuyên gia phân tích của Phillip Futures, cho rằng về mặt kỹ thuật, giá vàng có khả năng quay trở lại 1.302 USD/ounce.

Mở cửa lúc 8h30 sáng 12/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,48 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 80 ngàn đồng ở chiều mua vào so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,34 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,51 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 80 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều ngày 11/4.

Tới 14h ngày 12/4, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,380 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,480 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,340 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,510 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nam Hải