Trong khi còn đang "ôm" số nợ phải trả, tính đến 31/12/2015, lên đến hơn 21 nghìn tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), thì lãnh đạo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam vẫn có thu nhập "khủng". Cao nhất là ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc, với mức thu nhập 612 triệu đồng/năm.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam - DATC (Bộ Tài chính) hé lộ nhiều thông tin về tình hình hoạt động, lương thưởng trong lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động.

Theo đó, năm 2015, thu nhập bình quân của người lao động ở DATC trung bình trên 28 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016, dự kiến thu nhập của người lao động khoảng 27,7 triệu đồng/tháng.

DATC có 9 lãnh đạo cấp quản lý, thì mức thu nhập bình quân của mỗi sếp năm 2015 là trên 42 triệu đồng/tháng. Dự kiến năm 2016, thu nhập của “sếp” DATC giảm một chút, còn 40,8 triệu đồng/tháng. 

{keywords}
DATC tiền thân là Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của DN.

Lãnh đạo có mức thu nhập cao nhất của DATC năm 2015 là ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc DATC, với mức thu nhập là 612 triệu đồng/năm. Như vậy, trung bình 1 tháng ông Hiền nhận được 51 triệu đồng.

Đứng thứ hai là ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng giám đốc, với mức thu nhập 594 triệu đồng/năm. Mỗi tháng, trung bình ông Thường hưởng thu nhập 29,5 triệu đồng.

Đừng thứ ba là Tổng giám đốc Lê Hoàng Hải (rời DATC từ cuối tháng 6/2016) với mức thu nhập hơn 578 triệu đồng/năm. Như vậy trung bình ông Hải nhận được hơn 48 triệu đồng/tháng.

Trong giải pháp về nguồn nhân lực, DATC cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để sớm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, lao động, chính sách tiền lương phù hợp với Đề án nâng cấp Tổng công ty và chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020; nghiên cứu chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực cống hiến để thu hút người tài đóng góp, xây dựng và phát triển công ty.

Cũng theo báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015, báo cáo tài chính của DATC, nNăm 2015, doanh số mua nợ của DATC là 1.845 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.369 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của DATC là 320 tỷ đồng, nộp ngân sách 286 tỷ đồng.

Mức doanh thu năm 2015 của DATC gần bằng giá trị của 4 năm 2011-2014 cộng lại. Năm 2016 DATC đặt mục tiêu doanh thu là gần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng (tăng 13% so với 2015).

Số nợ phải trả của DATC tính đến 31/12/2015 lên đến hơn 21 nghìn tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), trong đó nợ ngắn hạn là hơn 630 tỷ đồng và dài hạn là hơn 20,4 nghìn tỷ đồng.

Trong khi ấy, vốn chủ sở hữu của DATC chỉ khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng. Dù thế, DATC vẫn cho rằng rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Hiện DATC đang phải xử lý tài chính, tái cơ cấu nợ cho việc làm ăn thua lỗ của Vinashin, Vinalines, Công ty CP thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex.

L.Bằng