Khát vọng đô thị tầm cỡ quốc tế

Đại diện Sun Group chia sẻ, theo kinh nghiệm quy hoạch các đô thị lớn trên thế giới, các toà nhà cao tầng đan xen cùng những dãy biệt thự ôm trọn đường bờ biển thơ mộng sẽ trở thành biểu tượng cho một thành phố nghỉ dưỡng đáng sống. Từ đó, các tiện ích hiện đại dần được đắp bồi, hoàn thiện. Những lớp cư dân trẻ bắt đầu tìm đến để đầu tư, kinh doanh, an cư, lập nghiệp, kiến tạo nên phần “hồn” của một đô thị hiện đại.

{keywords}
 Phú Quốc giàu cơ hội để phát triển thành đô thị mang tầm quốc tế

Với Phú Quốc, “mang trên vai” sứ mệnh thành phố biển đảo đầu tiên, các khu vực đô thị nơi đây không chỉ cần được làm mới về diện mạo, mà còn đòi hỏi liên tục phát triển để đáp ứng đa dạng chức năng: sinh sống, nghỉ dưỡng, làm việc, đầu tư kinh doanh…

Để đạt mục tiêu phát triển đó, theo các chuyên gia, Phú Quốc cần rút kinh nghiệm từ tình trạng các đô thị phát triển “nóng” theo kiểu “vết dầu loang” để hướng tới quy hoạch xứng tầm, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đảo Ngọc. Đến nay, Phú Quốc đã đạt những thành công bước đầu khi hình thành một số vùng đô thị tập trung, tiêu biểu phải kể tới khu vực phía Nam với tâm điểm là phường An Thới.

Tại đây, với sự góp mặt của các tập đoàn lớn, Nam đảo đã có nhiều công trình du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế. “Bức tranh” đô thị cũng dần hoàn thiện với “mảnh ghép” từ các dự án nhà phố thương mại, tổ hợp cao tầng để ở, được đầu tư ấn tượng về quy mô, tiện ích, kiến trúc trên những vị trí địa hình đẹp.

Bà Nguyễn Ngọc Thuý Linh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Sun Property Group (thành viên Sun Group) cho biết: “Với vị thế là nhà đầu tư chiến lược, Sun Group đã và đang phối hợp với các đối tác trong, ngoài nước để quy hoạch, phát triển đô thị tại Nam đảo. Chúng tôi sẽ phát triển các khu đô thị thấp tầng và cao tầng, các tổ hợp dịch vụ thương mại… áp dụng quy hoạch tiên tiến và chắt lọc tinh hoa kiến trúc thế giới như: kiến trúc Địa Trung Hải hay đô thị phức hợp”.

{keywords}
 Mục tiêu của Phú Quốc là trở thành thành phố đảo văn minh, sôi động và đáng sống

Sở hữu lợi thế vượt trội về đất đai và cảnh quan thiên nhiên, theo quy hoạch của thành phố, An Thới (Nam đảo) được định hướng trở thành đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật, thương mại, du lịch của Phú Quốc. Đây sẽ là khu vực trọng yếu để phát triển các khu dân cư mới, cũng như đón lượng khách du lịch tăng trưởng không ngừng.

Với chiến lược dài hơi hướng tới mô hình đô thị văn minh tầm cỡ quốc tế, sự xuất hiện của dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence tại Nam đảo tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường địa ốc.

Dấu ấn đặc biệt tại thành phố đảo

Khái niệm đô thị hóa theo chiều sâu nói lên sự đô thị hóa nhiều mặt quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt về chất lượng sống. Trong đó, sự tập trung dân cư về một vùng đô thị với chức năng đa dạng là hướng đi không thể thiếu. Các tòa cao ốc trong hướng phát triển này đóng vai trò quan trọng, góp phần giúp đô thị đảo phát triển, điển hình như: Singapore, Hong Kong, Monaco…

Tại Nam đảo Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence là “mảnh ghép” quan trọng trong hành trình vươn mình cùng đảo Ngọc. Tọa lạc cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm (Sun World Hon Thom Nature Park) - điểm du lịch hút khách bậc nhất đảo Ngọc, Sun Grand City Hillside Residence là một phần của quần thể “thị trấn Địa Trung Hải” rộng gần 40 ha do Sun Group kiến tạo, cùng với “mảnh ghép” còn lại là tổ hợp nhà phố thương mại Sun Premier Village Primavera.

Trong khi Nam đảo là tâm điểm của TP Phú Quốc, thì “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ là tâm điểm của Nam đảo. Sun Group mong muốn, trong tương lai không xa, “thị trấn Địa Trung Hải” sẽ vươn mình trở thành trung tâm mới của Phú Quốc - một đô thị đa chức năng: sinh sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng.

{keywords}
Sun Grand City Hillside Residence vươn mình cùng đảo Ngọc

Sun Grand City Hillside Residence gồm 4 phân khu, trong đó có 3 phân khu cao tầng là: The Hill, The Sky, The Sea và phân khu thấp tầng The Center. Tất cả được hưởng lợi từ hệ thống hơn 60 tiện ích đặc sắc của “thị trấn Địa Trung Hải”, đó là: tháp đồng hồ cao 75m màu đỏ rực - lấy ý tưởng từ biểu tượng St. Mark's Campanile của Italy, tổ hợp giải trí Central Village, quảng trường Hillside, bể bơi vô cực, bãi biển xinh đẹp ôm trọn dự án…

Các tòa tháp cao tầng được xây dựng trên đồi với tầm nhìn ra đại dương rộng lớn và toàn cảnh thành phố đảo sôi động. Trong tương lai, nơi đây sẽ mở ra cộng đồng sinh sống và kinh doanh dịch vụ du lịch ở một trong những điểm du lịch hút khách của khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Sun Group cho biết: “Phân khu The Center gồm hệ thống shophouse có kiến trúc giàu tính nghệ thuật và cơ hội kinh doanh sẽ sớm hoàn thiện vào đầu năm 2022.

Những dự án tiên phong như Sun Grand City Hillside Residence góp phần tô điểm cho diện mạo TP Phú Quốc hiện đại, văn minh. Tới đầu năm 2022, du khách và người dân Phú Quốc đã có thể ngắm nhìn hình hài hoàn thiện của các tòa tháp cao tầng hiện đại, lung linh bên bờ biển thành phố đảo”.

Doãn Phong