Chiếc Boeing 757-200 có tên “Trump Force One” được trang bị tối tân và tiện nghi chẳng khác gì một chiếc chuyên cơ của tổng thống. 

Là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Donald Trump cho biết giá trị tài sản của ông hiện tại là trên 8,7 tỷ USD. Ngoài ra, các tài sản mà ông liệt kê rất khó để xác thực, bao gồm 3,3 tỷ USD các giấy phép kinh doanh bất động sản và mua bán thương hiệu. Cùng với đó là khối bất động sản trị giá 3,7 tỷ USD. Chính vì thế, đối với ông việc sở hữu riêng một chiếc chuyên cơ là chuyện hoàn toàn có thể.

{keywords}

Chiếc máy bay này đã qua tay hai hãng hàng không và một người đồng sáng lập Microsoft sau đó được tỷ phú mua lại.

{keywords}

Năm 2011, Trump đã mua lại chiếc máy bay 20 năm tuổi và đưa vào sử dụng như một chuyên cơ riêng

{keywords}
Vận hành chiếc chuyên cơ riêng này cần mức phí khổng lồ

{keywords}

Chiếc Boeing được gia tăng sức mạnh bởi bộ đôi động cơ phản lực Rolls-Royce RB211.

{keywords}

{keywords}
Buồng lái với các tính năng hiện đại

{keywords}
Khoang hành khách rộng chỉ có 43 ghế trong khi đó nếu sử dụng thương mại nó có thể thiết kế lên tới hơn 200 ghế

{keywords}
Các ghế ngồi được thiết kế rộng rãi, thoải mái với các tính năng hiện đại

{keywords}
Phòng ngủ riêng

{keywords}
Màn hình TV cỡ lớn trong phòng ngủ 

{keywords}
Chậu rửa dát vàng 24K, có cả một phòng tắm đứng trên máy bay

{keywords}
Các thiết bị đều dát bằng vàng kể cả đầu thắt của dây bảo hiểm
{keywords}
Ghế ngồi có chỗ để chân rộng và màn hình cảm ứng

{keywords}
Phòng ăn rộng rãi

{keywords}
Không gian tiện nghi 

{keywords}
Trang thiết bị trong phòng ăn

{keywords}
Bất cứ lúc nào khi đó, hành khách có thể vào phòng ăn

D.Anh (Theo Business Insider)