- Hai năm làm lãnh đạo ngân hàng là khoảng thời gian khiến ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) phải vướng vòng lao lý.

Từ tháng 12/2008, ông Sơn được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc OceanBank, trước khi PetroVietnam trở thành cổ đông chiến lược vào tháng 1/2009. 

Ông Nguyễn Xuân Sơn chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc OceanBank kể từ ngày 14/1/2009, thay thế cho người tiền nhiệm - cựu CEO Vũ Tú.

Hai năm ông Sơn làm lãnh đạo có thể coi là giai đoạn phát triển hoàng kim của ngân hàng này. Từ mức 1.000 tỷ đồng cuối năm 2008, OceanBank tăng vốn liên tục suốt 3 năm sau đó, lên 4.000 tỷ. Tổng tài sản tăng với tỷ lệ tương ứng từ hơn 14.000 tỷ đồng lên hơn 62.600 tỷ trong cùng khoảng thời gian, theo báo cáo được kiểm toán.

{keywords}

Các chỉ tiêu quan trọng khác như Tổng tài sản, Huy động vốn, Dư nợ khách hàng cũng lần lượt tăng nóng 373%, 397%, 297% trong 2 năm ngắn ngủi, tương ứng các mức 55.139 tỷ đồng, 49.365 tỷ đồng, 17.630 tỷ đồng.

Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà hệ thống các ngân hàng đối mặt với tăng trưởng nóng và nhiều rủi ro. Ngân hàng này đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, xây dựng, bất động sản,...

Trong vòng hai năm 2008-2009, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng tăng từ 4,5 tỷ lên gần 42,6 tỷ đồng; nợ nghi ngờ mất vốn tăng 9 lần lên hơn 100 tỷ. Hai nhóm nợ này tiếp tục tăng theo cấp số nhân trong những năm sau đó, lên hơn 200 tỷ và gần 700 tỷ trong 2 năm 2011, 2012.

{keywords}
Ông Sơn bị bắt vì liên quan tới nhiều sai phạm tại Oceanbank

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại Oceanbank trong 2 năm, ông Sơn đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới quyền trong các "công ty con" thu phí khi cho vay. Việc thu phí này đã “giúp” Ocean Bank thu về hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng phải chịu trách nhiệm đối với “chủ trương” chi lãi suất ngoài hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Tuy biết rõ hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện, nhưng vào thời gian đó, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng giám đốc cùng ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank vẫn quyết định cho vay, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Đáng lưu ý, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã mất trắng 800 tỷ đồng vốn đầu tư tại OceanBank,  nhà băng mà sau đó, Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua lại với giá... 0 đồng.

Hai năm gắn bó với Ngân hàng Đại Dương cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông Nguyễn Xuân Sơn, cũng như nhiều vị lãnh đạo khác tại ngân hàng này. Kể cả khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo của PetroVietnam, những sai phạm từ giai đoạn 2008-2010 tại Oceanbank khiến ông vướng vào vòng lao lý. 

D.Anh