Tại Thuận Thành (Bắc Ninh), người dân địa phương đang làm đủ loại ô tô như Yaris, xe 16 chỗ, rồi cả chiếc Camry màu đen bóng lộn. Dĩ nhiên, đây chỉ là những chiếc xe hàng mã phục vụ cho... người âm.

Tìm đến làng Đông Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) trong những ngày này nhà nhà, người người tập nập làm đồ hàng mã chuẩn bị cho các dịp lễ Tết. Tại đây, hầu như mỗi nhà chỉ chuyên làm một loại khác nhau, nhà chuyên làm giày dép, nhà làm xe máy, làm ngựa, voi,...

{keywords} 

Còn muốn tìm mua ô tô phải hỏi đến nhà cô Yến Tánh. Khi hỏi thăm về nhà làm ô tô hàng mã, người dân trong vùng đều giới thiệu: "Nhà cô ấy loại gì cũng có."

{keywords}

Chiếc ô tô được làm bằng khung tre và giấy có kiểu dáng khá giống với ngoài đời thường. Tại xưởng nhà cô Yến có 4 nhân công làm việc trong những ngày đắt khách này. Mỗi ngày nhà cô cũng làm được khoảng 100 chiếc ô tô, với số lượng này nhiều khi không kịp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.


{keywords}

Phần bánh được cắt, dán khá bắt mắt


{keywords}

Phần trên chiếc xe ô tô

 

{keywords}

Chiếc ô tô này có hiệu Camry. Mỗi chiếc xe không phân biệt hãng xe có giá 80.000 đồng/chiếc

{keywords}

Phần trước ô tô. Những tiểu tiết như phần đầu xe, đèn, khung cửa kính đều được các thợ thủ công chú ý, làm cẩn thận

{keywords}

Viền xe, tay cầm mở cửa xe, đèn xi nhan,... đều được làm y như thật

{keywords}

Phần bụng xe với thiết kế khá đơn giản

{keywords}

Ngoài xe 4 chỗ, nhà cô Yến còn sản xuất loại xe 16 chỗ

 

{keywords}

Ngoài ra, những chiếc công nông cũng được nhiều vị khách đặt hàng. Giá mỗi chiếc công nông giấy này có giá 60.000 đồng/chiếc

{keywords}

Trong những ngày cuối năm bận rộn này, việc tích trữ số lượng hàng lớn là điều rất khó khăn, thường là cung không đủ cầu

{keywords}

Mỗi công nhân làm một khâu khác nhau

 (Theo Giadinhonline)