Chính phủ tiếp tục gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho khách đến từ các nước Tây Âu thêm một năm, kể từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017.

Nghị quyết số 56 ngày 30/6/2016 của Chính phủ Việt Nam nêu rõ gia hạn miễn thị thực có thời hạn cho công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Ý.

Chính sách này có hiệu lực trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017.

Công dân các nước nêu trên được tạm trú 15 ngày tại Việt Nam mà không cần xin visa nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh và phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật pháp Việt Nam.

{keywords}

Việt Nam đang miễn visa cho 22 nước và vùng lãnh thổ

Trước đó, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã kiến nghị Chính phủ gia hạn thời gian miễn visa cho công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy từ 1 năm lên 5 năm và tăng thời gian miễn visa lên 30 ngày cho khách du lịch Tây Âu.

Dẫn nguồn từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch đánh giá, từ khi chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu có hiệu lực (tháng 7/2015), tốc độ tăng trưởng tổng lượng khách từ các quốc gia này tăng liên tục.

Tổng lượng khách du lịch từ các nước Tây Âu đến Việt Nam trong 9 tháng miễn thị thực nhập cảnh đạt trên 554.000 lượt, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2014 và 2015.

Trong khi đó, con số tăng trưởng khách từ các thị trường này chỉ đạt trung bình 5,35%/năm.

Về chi tiêu của khách, theo kết quả điều tra của Tổng cục Du lịch, khách Tây Âu chi tiêu trung bình tại Việt Nam là 1.316 USD. Nhờ miễn visa, tổng thu trực tiếp từ khách tăng thêm gần 55 triệu USD; thu gián tiếp ước đạt hơn 116 triệu USD, nâng tổng số thu tăng thêm từ khách của 5 nước Tây Âu lên hơn 171 triệu USD.

Đến nay, Việt Nam đang miễn visa cho 22 nước và vùng lãnh thổ.

Ngọc Hà