Số liệu Tổng cục Thống kê công bố tại họp báo ngày 25/3 cho thấy tăng trưởng quý I năm 2016 chỉ đạt 5,46% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,9% của năm 2011; chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2012, 2013, 2014.

Theo Tổng cục Thống kê, giá rét ở miền Bắc, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên và sạt lở trên diện rộng, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt ngành nông nghiệp, công nghiệp và xuất nhập khẩu những tháng đầu năm 2016.

Trong đó, ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn nhất. Do sản lượng lúa giảm khoảng 700 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước và sản lượng cây trồng vụ đông ở miền bắc đạt thấp nên ngành nông nghiệp bị âm gần 2,7%.

{keywords}
Sản lượng lúa bị ảnh hưởng nặng do hạn hán và xâm nhập mặn

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá: Từng là cứu cánh của nền kinh tế nhưng lần đầu tiên sau nhiêu năm khu vực này tăng trưởng âm.

Mức tăng trưởng thấp trong quý I đang “đe dọa” mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 quốc hội giao là 6,7%.

Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho rằng: Quý I ba lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo đều suy giảm.

Do đó, để đạt mức tăng trưởng 6,7%, giải pháp “múc” thêm dầu thô bán đã được tính đến.

Ông Hà Quang Tuyến nói: 9 tháng còn lại, nếu khai thác thêm 2 triệu tấn so với kế hoạch 14 triệu tấn đề ra đầu năm, tức khai thác khoảng 16 triệu tấn dầu thì đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế của chúng ta.

Dù tăng trưởng quý I thấp, nhưng Tổng cục Thống kê vẫn nhận định “tăng trưởng kinh tế đang trên đà hồi phục”.

Trả lời băn khoăn của báo giới về việc “tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ sao gọi là trên đà hồi phục”, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng: Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới khó khăn, tăng trưởng 5,46% cũng là dấu hiệu tích cực. Cho nên chúng tôi dùng thuật ngữ như thế.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận định: Nông nghiệp khó khăn như vậy khiến mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm nay rất khó khăn.

Hà Duy