Bực tức vì không rút được tiền, một người đàn ông đã đổ cả chai nước ngọt  vào máy ATM, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 170 triệu đồng.

Theo tờ tin tức buổi sáng Nam Kinh (TQ), sự kiện diễn ra tại một cây ATM rút tiền của  ngân hàng Hua Xia. Hình ảnh ghi lại từ camera của ngân hàng, người đàn ông có tên  Zhang Mo rút tiền từ thẻ ATM tuy nhiên không có đồng nào trong thẻ ghi nợ. Giận dữ trước việc này, ông đã đổ luôn chai nước ngọt trên tay vào máy rút tiền và cả máy bên cạnh. 

{keywords}
Cảnh đổ nước ngọt vào máy ATM đã bị camera ghi lại

Người đàn ông này đã bỏ trốn, khiến ngân hàng thiệt hại ít nhất 50 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 170 triệu đồng). Ngân hàng này đã báo công an tuy nhiên, Zhang đã bỏ trốn khỏi thành phố trước đó. Đối tượng đã bị bắt tại một trạm tàu điện ở tỉnh Giang Tây. 

{keywords}
Đối tượng đã bị bắt sau khi bỏ trốn

Việc đập phá ATM diễn ra thường xuyên tại TQ. Cách đó không lâu, một phụ nữ đã dùng búa để đập máy ATM.

Hay như trường hợp một phụ nữ tại Chiết Giang đã trả thù ngân hàng bằng cách đổ nước tiểu vào máy ATM. Người phụ nữ có tên Wen đã bị một số ngân hàng từ chối vì không ký được tên do không biết chữ. 

Wen đã trả thù bằng cách tưới nước tiểu vào máy ATM của một số ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp nước này.

Nam Hải