- Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 11 ước đạt 732.740 lượt khách, tăng gần 13% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng của năm 2015 ước đạt trên 7,07 triệu lượt khách, thu hẹp dần sự cách biệt về mức giảm so với cùng kỳ năm 2014 (chỉ còn giảm nhẹ, ở mức 2% so với con số giảm 11,3% của sáu tháng đầu năm 2015).

Đặc biệt, thực tế ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh tại 15 thị trường, như Hồng Kông tăng 35,5%; Hàn Quốc tăng 30,5%; Singapore tăng 16,5%; Đài Loan tăng 12%; Tây Ban Nha tăng 10,7%; Mỹ tăng 9,7%; Italy tăng 9,3%; Phần Lan tăng 9%,...

{keywords}
Vịnh Cam Ranh

Tuy nhiên, một số thị trường lại có lượng khách giảm: Campuchia giảm xấp xỉ 44%; Lào giảm 18,4%; Thái Lan giảm gần 18%; Trung Quốc giảm 11%; Indonesia giảm 10,6% và Nga giảm 10%,...

Những căng thẳng về chính trị, xung đột sắc tộc, nội chiến ở các quốc gia Đông Âu, Đông Nam Á và kinh tế tại Nga, các nước châu Âu chưa hồi phục là những lý do khiến lượng khách tại các thị trường trên vẫn trên đà suy giảm.

Để đón đầu lượng khách Nga tăng trở lại trong thời gian tới, mới đây, dự án khu nghỉ dưỡng Radisson Blue Cam Ranh Bay đã được khởi công trên tổng diện tích 33,7 ha với vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, sau hơn 1 năm chuẩn bị.

Chủ đầu tư Eurowindow Nha Trang ngày 25/11 đã ký kết hợp đồng với tập đoàn Carlson Rezidor để quản lý 11,4 ha của dự án, với 250 phòng khách sạn và 38 biệt thự tiêu chuẩn 5 sao. 22,34 ha còn lại sẽ được giao cho một nhà quản lý khác đến từ châu Âu.

Ông Thorsten Kirschke, Chủ tịch, phụ trách Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn Carlson Rezidor, cho hay, dự kiến dự án Radisson Blue sẽ đưa vào vận hành sau 18 tháng, tức đầu năm 2019. Với sở thích nghỉ dưỡng biển và tìm hiểu về lịch sử văn hóa các nước có nền lịch sử lâu đời nên ông Thorsten kỳ vọng khi đó lượng khách từ Nga sẽ tăng trở lại.

Năm 2006, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 26.000 người, đến năm 2014, con số này đã đạt 365.000 người, tăng hơn 12 lần. Mũi Né, Vũng Tàu, Cam Ranh - Nha Trang, Phú Quốc,... là những địa điểm du lịch của Việt Nam được du khách Nga yêu thích.

H.A