- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã tăng trưởng dương trở lại. với mức tăng khiêm tốn 0,11% so với tháng trước, thông tin từ Tổng cục Thống kê ngày 24/10 cho biết. Trước đó, liên tiếp hai tháng 8 và 9, CPI đều tăng âm.

Trong 11 dịch vụ và hàng hoá thống kê, tháng 10 chứng kiến 4 nhóm tiếp tục tăng trưởng âm. Giảm sâu nhất ở tháng này là 0,06% ở nhóm văn hoá giải trí và du lịch.

Đứng thứ hai về chiều giảm giá là nhóm giao thông với tỷ lệ âm 0,05%. Trên thực tế, trong chu kỳ tính CPI tháng 10, giá xăng đã có 2 lần tăng giá liên tiếp, với tổng tăng của xăng là 900 đồng/lít, tổng hoà giá dầu diezen sau một lần tăng, một lần giảm giá, cũng đã tăng thêm 410 đồng/lít so với tháng trước. Tuy nhiên, diễn biến giảm trên đã cho thấy tác động lớn từ cú giảm giá xăng tới 1.200 đồng/lít vào ngày 3/9, kéo theo đã có sự hạ nhiệt về cước.

Kế đến là nhóm bưu chính viễn thông, giảm 0,03% và nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, chất đốt giảm 0,01%.

Trong tháng này, nhóm tăng giá mạnh nhất là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép song tỷ lệ tăng cũng chỉ ở mức 0,2%. Nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong "rổ" tính CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng chỉ tăng 0,19%. Riêng ở nhóm này, lương thực lại giảm sâu 0,17% trong khi, thực phẩm lại tăng cao là 0,34%.

So với tháng 12 năm trước, CPI chỉ tăng 0,51%. Tính bình quân 10 tháng đầu năm nay, CPI cũng chỉ tăng 0,67%% so với cùng kỳ năm trước.

Với diễn biến này, Bộ KH-ĐT thay mặt Chính phủ trình Quốc hội báo cáo tình hình kinh tế xã hội vừa qua đã dự báo, CPI cả năm nay sẽ chỉ dao động từ 1,5-2,5%, thấp hơn từ 2,5- 3,5 điểm phần trăm so với mục tiêu 5% năm nay.

Như vậy, tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống còn khoảng 2% vào năm 2015, thấp nhất trong 15 năm qua.

Phạm Huyền