Những bình gas mini sang chiết lậu được tuồn vào các quán lẩu, quán nhậu, bày bán công khai trong tiệm tạp hóa ở rất nhiều phố, ngõ ngách tại Hà Nội. Trong mỗi quán nhậu, cả trăm bếp gas mini hoạt động, có nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.

Đường đi của bình gas “bom”

Để tận thấy các điểm tiêu thụ bình gas mini sang chiết trái phép, PV đã theo chân một đầu nậu đi giao hàng. Để tránh lực lượng chức năng, 7h sáng, đầu nậu gas tên Hiếu chất đầy 3 bao tải từ xã Đồng Phú (Chương Mỹ, Hà Nội), ven theo quốc lộ 6, sau đó rẽ vào đường Lê Văn Lương kéo dài đi thẳng về trung tâm Hà Nội. Điểm giao gas đầu tiên là tiệm tạp hóa nằm sâu trong ngõ 259 Yên Hòa (Cầu Giấy). Lần lượt các bình hết gas đặt trong giá nhựa trước cửa hàng được anh Hiếu thay thế bằng bình vừa chiết đầy. Xếp xong, anh Hiếu tiếp tục vòng về đường Láng, rẽ vào phố Chùa Láng giao gas cho các quán lẩu vịt. Những bình gas cuối cùng được anh Hiếu luồn lách trong ngõ nhỏ, giao cho tiệm tạp hóa Anh Thơ trên phố Pháo Đài Láng. Giao xong 3 bao tải (chứa gần 300 bình gas mini), anh Hiếu quay về đường Nguyễn Trãi, chạy thẳng quốc lộ 6 theo hướng về thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ).

“Để bán được gas, anh đến gặp chủ tiệm tạp hóa, hàng rau…và mời họ lấy về bán. Anh thuyết phục họ bằng cách giao sỉ gas, giá rẻ hơn bán lẻ 1.000 - 2.000 đồng/bình, tiền vỏ bình mình tự chịu. Tiền gas sẽ thanh toán theo tuần hoặc tháng”, anh Hiếu cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, những quán lẩu trên các tuyến phố Hà Nội như Chùa Láng (Đống Đa), Minh Khai (Hai Bà Trưng), Cầu Giấy, Nghi Tàm (Tây Hồ) hầu hết sử dụng bình gas mini. Tại quán lẩu vịt đối diện chùa Láng (Chùa Láng, Đống Đa), cả trăm thực khách ngồi vây quanh những nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Trong phòng khoảng 50m2, từng dãy bàn xếp san sát với hơn chục nồi lẩu đặt trên các bếp gas mini. Dường như không ai biết những bình gas mini trộn bột mì có khả năng nổ như “bom” bất cứ lúc nào.

{keywords}

Các quán nhậu sử dụng bình gas mini.

Ngoài các quán nhậu, bình gas mini chủ yếu do sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp sử dụng. Một bộ bếp chỉ 250.000 đồng, bình gas đổi giá 6.000 - 10.000 đồng/bình. Trịnh Thế Anh - sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi dùng bếp gas mini được 2 năm. Bếp gọn nhẹ, giá bằng 1/4 so với bếp dùng bình gas lớn. Khi hết gas, chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ đã có, chỉ mất vài chục nghìn đổi”.

Chị Bùi Thị Khuyên - công nhân khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) từng chứng kiến cảnh bình gas mini cháy kể lại: “Hôm đó, tôi đi làm ca 2 về, vừa bật bếp nấu, lửa bén, bốc cháy ở thân bình ga. May mắn có hàng xóm đem chiếc chăn ướt phủ lên bếp để dập lửa. Từ đó, tôi không dám dùng bếp gas mini nữa”.

Không chỉ trong quán nhậu, tại các tiệm tạp hóa ở nội thành và KCN như Thăng Long, Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội)…bình gas mini được bày bán công khai. Bình được xếp trong các thùng giấy hoặc giá nhựa đặt lẫn hàng hóa khác như bánh kẹo, gia vị, mắm muối… Tất cả nơi bán đều không có dụng cụ phòng cháy chữa cháy.

Cơ quan chức năng: Chờ nổ mới kiểm tra?

Năm 2014, công an xã Đồng Phú phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ, lực lượng Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội bắt quả tang 2 vụ sang chiết. Nhận diện các đối tượng đi giao gas bằng bao tải, công an xã báo cho chốt cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Sau vài lần bị bắt, thợ giao gas lậu chuyển sang vận chuyển bẳng thùng xốp (chuyên đựng hoa quả - PV) hay thùng tôn nhỏ để qua mắt công an, chuyển vào 2h sáng hoặc 12h trưa đế né tránh.

Ông Trần Văn Huấn - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra kinh tế (Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp sang chiết gas trái phép tại Đồng Phú.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cho biết: “Gas mini chỉ được phép sử dụng một lần mà không được chiết nạp, sử dụng lại. Việc sang chiết gas lậu rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn. Do các đối tượng sang chiết lén lút, tinh vi nên ngoài sự kiểm tra gắt gao từ cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, tố giác khi phát hiện hành vi này”.

Đại diện Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, sẽ kiểm tra các tiệm tạp hóa, quán nhậu sử dụng bình gas mini sang chiết trái phép theo phản ánh. “Các tiểu thương kinh doanh tạp hóa biết, việc kinh doanh gas sang chiết lậu là trái phép nên họ rất tinh vi. Họ bày bán công khai nhưng khi có đoàn kiểm tra là giấu tiệt, chúng tôi rất khó phát hiện. Khi đoàn kiểm tra đến, họ chối khéo với đủ lí do như chủ cửa hàng đi vắng…”, đại diện đội QLTT 4 Hà Nội nói.

(Theo Tiền Phong)