- Nếu đầu tư nước ngoài vào sòng bài ở Việt Nam tăng khoảng 3 tỷ USD so với hiện nay thì GDP sẽ tăng khoảng 0,58%. Đồng thời, hơn một nửa người dân được khảo sát cho rằng mở cửa casino sẽ có tác động tích cực giảm chảy máu ngoại tệ.

Đó là phát hiện trong báo cáo nghiên cứu về ngành vui chơi có thưởng tại Việt Nam, do Việt Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam công bố sáng nay, 30/9.

Theo đó, quan niệm của người dân về ngành vui chơi có thưởng nói chung và casino nói riêng đã có sự thay đổi thông thoáng hơn.

Cụ thể, 71% số người được hỏi nếu các sòng bài mở cửa cho người dân thì sẽ thu hút được nhiều người đến chơi hơn. 64,7% ý kiến cho rằng, vui chơi có thưởng làm tăng ngân sách Nhà nước và 52,6% người dân cho rằng, ảnh hưởng tích cực đến việc hạn chế người Việt Nam ra nước ngoài chơi casino.

{keywords}

Buổi họp công bố báo cáo nghiên cứu ngành vui chơi có thưởng tại Việt Nam

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có tới 47,4% người dân đánh giá việc tham gia các hình thức vui chơi có thưởng ảnh hưởng tích cực đến tạo công ăn việc làm cho người dân và 46,2% ý kiến cho rằng, vui chơi có thưởng ảnh hưởng tích cực đến thu hút đầu tư của Việt Nam.

Tuy nhiên, các tác động tiêu cực cũng được một tỷ lệ không nhỏ các ý kiến bày tỏ lo ngại mà điển hình là tình trạng bệnh lý trầm cảm, căng thẳng đối với người chơi, tình trạng tội phạm có tổ chức và các vấn đề gia đình như nợ nần, ly hôn, phá sản.

Ông Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, cho biết: "Các kết quả ghi nhận cũng có sự mâu thuẫn, có một số thì nói là tích cực, một số là tiêu cực. Nhưng hầu hết các học giả quốc tế đều nói về sự tác động tích cực như dòng vốn ở nước ngoài vào Việt Nam mạnh mẽ hơn... Với các tác động tiêu cực, vẫn nhiều ý kiến cho biết nhờ tác động tạo công ăn việc làm nên có thể sẽ làm giảm thiểu tiêu cực này ở địa phương".

{keywords}

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết, ngành này ra đời khá sớm với hình thức sổ xố kiến thức, có hệ thống, cá độ và trường đua đã thí điểm ở Bà Rịa Vũng Tàu và TP. HCM, có 8 công ty sòng bài. Nhưng bên cạnh đó, nhiều hình thức bất hợp pháp tồn tại song song và phát triển còn nhanh hơn cả các hình thức hợp pháp khiến công tác quản lý Nhà nước khó khăn.

Hiện nay, ở Việt Nam, người Việt chơi sòng bài phổ thông vẫn còn là hình thức bất hợp pháp. Chỉ có 8 công ty sòng bài được phép hoạt động. Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Nghị định về kinh doanh casino với dự kiến, cho người Việt từ 21 tuổi trở lên được vào chơi casino.

Năm 2014, doanh thu ngành casino đạt 1.379 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 336 tỷ đồng.

Phạm Huyền