Ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

{keywords}
Ông Đặng Hoàng An

Tháng 6/2015 ông Đặng Hoàng An khi ấy là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Đặng Hoàng An là người kế nhiệm ông Phạm Lê Thanh - Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghỉ chế độ.

Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông An là Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đặng Hoàng An đã tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen - Công hòa Czech năm 1988. Sau đó, ông An đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Đặng Hoàng An đã từng có thời gian hơn 20 năm công tác trong ngành Điện, trong đó có hơn 10 năm công tác tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

L.Bằng

Giảm thủ tục, cắt giấy phép con: 'Cuộc cách mạng' lần thứ 3 ở Bộ Công Thương

Giảm thủ tục, cắt giấy phép con: 'Cuộc cách mạng' lần thứ 3 ở Bộ Công Thương

“Cuộc cách mạng” thủ tục, giấy phép con lần thứ 3 này có nhiều bước cắt giảm mạnh mẽ những TTHC gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính

Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính

Nhiều thủ tục hành chính của Bộ Công Thương sẽ được rút ngắn thời gian thực hiện đáng kể.

Bộ Công Thương điều tra sơ bộ việc Grab mua lại Uber

Bộ Công Thương điều tra sơ bộ việc Grab mua lại Uber

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương quyết định điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam.

Bộ Công thương sẽ hợp nhất 3 cơ quan thành UB Cạnh tranh quốc gia

Bộ Công thương sẽ hợp nhất 3 cơ quan thành UB Cạnh tranh quốc gia

Theo dự luật Cạnh tranh sửa đổi, Bộ Công thương sẽ có UB Cạnh tranh quốc gia trên cơ sở hợp nhất 3 cơ quan của bộ này.

Bộ Công Thương phản hồi về kết luận kiểm toán Sabeco

Bộ Công Thương phản hồi về kết luận kiểm toán Sabeco

Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận kiểm toán, làm rõ các nội dung. Trong khi đó, Sabeco cho rằng đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành.