Theo Forbes, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rao bán một phi cơ riêng trong bộ sưu tập máy bay ông đang sở hữu. Chiếc máy bay vị tổng thống bán là trực thăng dòng S76 có mã quân sự N76DT.

Năm 2016, chiếc trực thăng này có giá khoảng 875.000 USD, chưa tính đến chi phí tăng thêm khi nó thuộc sở hữu của tổng thống Mỹ thứ 45. Theo Forbes, một trang web khác định giá một chiếc Sikorsky 76-C năm 1997 mua mới vào khoảng 1,6 triệu USD và một phiên bản tương tự năm 2008 với giá 3,3 triệu USD. Trang Globalair.com báo cáo giá bán trung bình của một chiếc trực thăng Sikorsky S76B là 1,395 triệu USD.

Nội thất sang trọng trong trực thăng gồm cabin điều hành 6 chỗ với hệ thống cách âm hiện đại. Sáu ghế bọc da với dây an toàn bằng vàng hoặc mạ vàng. Bên cạnh đó, trong khoang trực thăng còn nhiều nội thất mang đậm dấu ấn của ông Trump.

{keywords}
Chiếc trực thăng được ông Trump rao bán. Ảnh: The Drive.

N76DT là chiếc trực thăng có nội thất sang trọng và được xem là vật "may mắn" mà ông Trump đã sử dụng trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo nguồn tin, máy bay hiện đã được sơn mất chữ Trump ở đuôi và niêm yết trên trang Aeroasset, do công ty Emmanuel Dupuy chịu trách nhiệm rao bán.

Nếu sang tay thành công chiếc trực thăng này, ông Trump có thể thu về 800.000 USD đến 1 triệu USD.

Hồ sơ cho thấy ông Trump sở hữu một chiếc Boeing 757, một máy bay Cessna Citation X và ba trực thăng Sikorsky S76-B. Chiếc Boeing 757 là phi cơ thường được nhìn thấy trong chiến dịch tranh cử đưa ông Trump vào Phòng Bầu dục năm 2016.

Trang Globlair cho biết giá trung bình của một chiếc Citation X vào khoảng 2,57 triệu USD. Nếu mua mới, chiếc máy bay có giá khoảng 23 triệu USD, theo Business Jet Traveller.

Tài sản quý giá nhất trong đội bay của ông Trump là chiếc Boeing 757-200. Theo ông Greg Raiff, Giám đốc điều hành Công ty môi giới cho thuê máy bay Private Jet Services, thân tàu bay và động cơ của chiếc Boeing này trị giá khoảng 5 triệu USD. Hơn hết, để tái tạo nội thất trong khoang máy bay có thể tiêu tốn tới 25 USD triệu.

(Theo Zing)