Mới đây, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và nhiều đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) đã chính thức bàn giao quyền quản lý, điều hành CLB bóng đá Thanh Hóa cho ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

{keywords}
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Sau khi nhận chuyển giao, ông Đoan tuyên bố sẽ có rất nhiều thay đổi ở CLB Thanh Hoá từ băng ghế huấn luyện cũng như một vài điều chỉnh về việc chuyển nhượng cầu thủ trước thềm V.League 2021. Đồng thời bầu Đoan cũng hứa với các cầu thủ: “Cơm áo gạo tiền tôi lo, các bạn cứ yên tâm đá”.

Được biết, sau khi tiếp quản đội bóng này, vào ngày 20/11/2020, ông Cao Tiến Đoan cũng đã tiến hành thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bóng đá Thanh Hóa với vốn điều lệ ở mức 36 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Cao Tiến Đoan sinh năm 1960, là chủ sở hữu của toà lâu đài “Bạch Dinh” nổi tiếng, toạ lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Trong khu đất 50.000m2 này, ông Đoan dành một phần diện tích để xây dựng một sân bay cá nhân, đồng thời xây dựng khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái với đường dạo quanh khuôn viên, đường xe điện, bể bơi, sân thể thao tenis, đặc biệt là khu nhà gỗ rường truyền thống, phủ thờ công chúa Mỵ Châu...

Ngoài cơ ngơi triệu đô nêu trên, ông Cao Tiến Đoan cũng nổi tiếng tại Thanh Hoá và được đồn đoán có khối tài sản không thua gì bầu Đệ khi từng tuyên bố mua máy bay trực thăng để làm "taxi hàng không" phục vụ nhu cầu đi lại cho doanh nhân, khách du lịch...

Ông Đoan còn được biết đến với thú chơi xe cổ. Bộ sưu tầm xe của ông Đoan gồm 13 chiếc phần lớn là Mercedes. Từ chiếc xe cổ Mercedes 190 sản xuất thời những năm 50 cho đến chiếc thời thượng nhất bây giờ S55 AMG.

Hiện nay, ông Cao Tiến Đoan đang là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Đông Á).

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tháng 3/2017, Đông Á tăng vốn điều lệ từ 262 tỷ đồng lên 583 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm Cao Tiến Đoan (57,64%); Nguyễn Thị Điệp (13,59%); Cao Văn Phú (5,95%) và Cao Đức Thiện (22,82%).

{keywords}
 

Cập nhật đến ngày 22/4/2020, Đông Á có vốn điều lệ 689 tỷ đồng, trong đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 57,71% vốn. 3 cổ đông cá nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Điệp (13,676%), ông Cao Văn Phú (6,776%) và ông Cao Đức Thiện (21,777%).

Trên trang chủ, Đông Á cho biết đã hoàn thành 6 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, gồm: Khu đô thị mới ven sông Hạc (quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng); Dự án chung cư Đông Á Riverside (2 ha, 650 tỷ đồng); Dự án tòa nhà văn phòng – Khách sạn Đông Á (1.600 m2, 250 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái – Văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỷ đồng).

Nổi tiếng với biệt thự triệu đô và bộ sưu tập xe khủng cùng các dự án quy mô lớn, song theo dữ liệu, kết quả kinh doanh của Đông Á (công ty mẹ) lại khá khiêm tốn, thậm chí là thua lỗ triền miên trong nhiều năm trở lại đây.

Như năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của doanh nghiệp này lần lượt đạt 72,9 tỷ đồng và 37,7 tỷ đồng, song lỗ thuần trong năm 2017 ở mức 6 tỷ đồng, mức lỗ giảm nhẹ xuống còn 5,6 tỷ đồng vào năm 2018. Trong năm 2019, Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 29,2 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước; tuy nhiên vẫn báo lỗ thuần ở mức 268 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đông Á đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 629,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó quy mô nợ phải trả trong 4 năm gần đây cũng có xu hướng tăng lên khi năm 2016 là 189 tỷ đồng nhưng đã tăng gấp 2,9 lần lên 562 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Ngoài Đông Á, đại gia Cao Tiến Đoan còn đang đứng tên tại CTCP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hoá. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, TP. Thanh Hoá. Trong năm 2019, doanh nghiệp này không phát sinh doanh thu, lỗ thuần 3,3 triệu đồng.

(Theo Nhà Đầu Tư)