Chỉ còn 1 ngày nữa ông Đinh La Thăng sẽ ra tòa xét xử các sai phạm của mình. Trong khi đó, hàng loạt sếp lớn bị trảm thời ông Đinh La Thăng được phục chức, sếp mới PVN, hóa chất và thay đổi lãnh đạo của loạt ngân hàng, thông tin mới về Vũ nhôm là những thông tin tiêu điểm tuần qua.

Sếp bị ông Đinh La Thăng 'trảm' được phục chức

Ngày mai 8/1, ông Đinh La Thăng sẽ chính thức ra tòa xét xử vụ án về những sai phạm của ông thời ở PVN, trong khi đó, nhiều sếp thời ông làm Bộ trưởng giao thông bị cách chức đã âm thầm hồi về ghế cũ.

Ông Nguyễn Viết Hiệp, nguyên Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, từng bị mất chức liên quan dự định mua lô tàu đã qua sử dụng của Trung Quốc hồi đầu năm 2016, vừa được khôi phục chức vụ từ 1/1/2018.

Trường hợp thứ hai cũng được bổ nhiệm lại đúng vị trí đã bị mất chức dưới thời ông Đinh La Thăng là ông Phạm Tuấn Anh. Ông Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1982, là con trai ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam. Ông Tuấn Anh được phục hồi chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam.

Tập đoàn Hóa chất chọn sếp mới

Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) sẽ về làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thay cho vị trí của ông Nguyễn Anh Dũng bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ từ 20/11/2014. Năm 2005, ông Cường hoàn thành luận án tiến sĩ trong nước chuyên ngành vi sinh vật học kỹ thuật và nhận chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

{keywords}
Lãnh đạo mới tại các tập đoàn

Ngân hàng Nhà nước có Phó Thống đốc mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn, sinh năm 1970, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Với quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước chính thức có 5 phó thống đốc bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng, các ông: Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh và ông Đoàn Thái Sơn.

Tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Tân chủ tịch Hội đồng thành viên PVN sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông đã từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Sếp ngân hàng đồng loạt tuyên bố rời chức

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T cho biết: "Với SHB, khi thực thi Luật sửa đổi bổ sung Các tổ chức tín dụng sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Tôi sẽ tiếp tục làm Chủ tịch HĐTQ Ngân hàng SHB".

Ông Đỗ Minh Phú - Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cũng thông báo sẽ rời ghế Chủ tịch Tập đoàn DOJI sau hơn 1/4 thế kỷ gắn bó để tiếp tục làm Chủ tịch của TPBank.

Còn Chủ tịch Sacombank Dương Côn Minh tuyên bố: "Tôi sẽ từ chức khỏi vị trí Chủ tịch Công ty Him Lam để tập trung vào việc tái cơ cấu của Sacombank".

Bà Thái Hương đã chính thức thông báo quyết định sẽ chọn làm Tổng giám đốc BacABank, đồng thời rút lui khỏi chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH True Milk sau 10 năm gắn bó.

{keywords}
Thay đổi lãnh đạo các ngân hàng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kể chuyện Vinfast

Phải rất lâu kể từ tháng 6 năm 2013, khi được tạp chí Forbes vinh danh là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng mới xuất hiện trả lời phỏng vấn báo chí.

Về định hướng sản phẩm, ban đầu ông cho biết định đầu tư vào bánh kẹo, thực phẩm, bia rượu nước ngọt nhưng không có tiềm năng để xây dựng một thương hiệu đẳng câp quốc tế. Cuối cùng ô tô là sản phẩm được chọn.

Vợ bầu Kiên ung dung kiếm thêm 1.400 tỷ

Trong khi ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) vẫn trong vòng lao lý, cổ phiếu Ngân hàng Á châu (ACB) dưới thời nhà ông Trần Mộng Hùng kiên trì bứt phá, giúp túi tiền của ông trùm ngân hàng một thời tăng thêm cả ngàn tỷ đồng.

Hiện tại, Bầu Kiên nắm giữ gần 32 triệu cổ phiếu ACB. Vợ bầu Kiên là bà Đặng Ngọc Lan cũng sở hữu gần 39 triệu cổ phiếu ACB.

{keywords}
Vợ bầu Kiên kiếm tiền tỷ

Đại gia Lê Viết Hải tiếp tục lao đao

Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Lê Viết Hải vừa đăng ký mua thêm 945.000 cổ phiếu HBC. Tại một buổi tọa đàm gần đây, ông Lê Viết Hải cho rằng, có âm mưu phá hoại cổ phiếu HBC. Ông Hải khẳng định Hòa Bình không có quan hệ thân thiết với Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm).

Cuối 2017, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình cũng đã dính tin đồn Hoà Bình bị KhaiSilk xù nợ 2.500 tỷ đồng còn ông Lê Viết Hải dính tin đồn bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi.

Hoàng Khải bỏ Khaisilk

Ông Hoàng Khải, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Khải Đức, đã thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khải Đức.

Động thái rút lui khỏi vị trí "đứng mũi chịu sào" của doanh nhân Hoàng Khải chỉ diễn ra sau 3 ngày sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức liên quan đến vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc gắn mác Việt Nam vào ngày 11/12/2017.

Công ty Khải Đức được thành lập từ tháng 8/2002, là doanh nghiệp hạt nhân chi phối lĩnh vực lụa và chuỗi nhà hàng cao cấp của hệ thống Tập đoàn Khải Silk.

{keywords}
Hoàng Khải từ bỏ làm lụa

Vũ "nhôm" bị bắt

15h46 chiều 4/1, chuyến bay VN662 chở Vũ “nhôm” - tức Phan Văn Anh Vũ - từ Singapore đã hạ cánh tại Nội Bài. Ông Vũ bị áp giải ra chiếc ô tô đậu sẵn tại cửa sảnh VIP của sân bay. Trước đó, Cơ quan Nhập cư và Hải quan Singapore (ICA) đã ra lệnh trục xuất doanh nhân người Việt này do sử dụng hộ chiếu giả để vào Singapore.

Chiều cùng ngày, Bộ Công an ra thông báo nêu rõ: "Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú.

Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật Di trú của Singapore và bị trục xuất.

Hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật". Trước khi bỏ trốn, ông Vũ đã thoái vốn tại hàng loạt DN với số tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn kẹt hơn 600 tỷ ở Ngân hàng Đông Á.

Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương (59 tuổi, trú đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP Huế) để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của bà Hương.

Được biết, mô hình kinh doanh của bà Hương từng tạo được tiếng vang với hệ thống siêu thị mini ở địa bàn TP Huế. Tuy nhiên thời gian qua, HTX Thuận Thành xảy ra các vấn đề nợ lương người lao động, tiền BHXH... do kinh doanh thua lỗ.

Bảo Anh (Tổng hợp)