Trong khi Mỹ ghi danh 19 tỷ phú mới vào danh sách trong năm 2017, thì con số này của Trung Quốc là 210.

Theo Hurun Global Rich List 2018, Trung Quốc chính thức vượt xa Mỹ trên bảng xếp hạng số tỷ phú với số lượng 891 so với 571. Chỉ hai năm trước, hai nước vẫn còn ở trạng thái không ai nhường ai với con số 534 và 535.

Dù vậy, trong năm 2017, Mỹ chỉ có thêm 19 tỷ phú mới, trong khi đó 210 tỷ phú mới ở Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Đài Loan. Tính trung bình, Trung Quốc có thêm 4 tỷ phú mới mỗi tuần.

{keywords}
 Jack Ma, tỷ phú của công ty Alibaba.

Theo Shanghaiist, Trung Quốc đang chiếm hơn 30% tổng số tỷ phú trên thế giới (2.694), với giá trị tài sản ròng là 2,5 nghìn tỷ USD – tương đương 3,2% GDP toàn cầu.

Cũng trong năm thứ 3 liên tiếp, Bắc Kinh trở thành kinh đô tỷ phú của thế giới với 131 tỷ phú, nhiều hơn năm ngoái 37 người. New York đứng thứ hai, theo sau là Hong Kong, Thâm Quyến, Thượng Hải. Nhiều nơi khác như Quảng Châu, Hàng Châu, Phật Sơn, Thành Đô, Ninh Ba cũng lọt top 30.

Trong đó theo Hurun, Pony Ma của Tencent là người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản ròng 47 tỷ USD. Đứng sau là Hứa Gia Ân, chủ tịch công ty bất động sản Evergrande tại Quảng Châu, người nâng số tài sản của mình thêm 242% trong năm trước lên mức 41 tỷ USD.

Đứng ở các vị trí tiếp theo là trùm bất động sản Hong Kong Lí Triệu Cơ (34 tỷ USD), Jack Ma của Alibaba (32 tỷ USD) và nữ tỷ phú 8x Dương Huệ Nghiên.

(Theo Shanghaiist/ VTC News)