HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Minh. Trong đơn, ông Minh xin thôi chức thành viên HĐQT công ty với lý do sức khỏe. Trước đó, đầu năm nay, ông Minh cũng xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1959, bắt đầu công tác tại Hoàng Anh Gia Lai từ năm 1992. Ông là một trong những cộng sự đồng hành lâu năm cùng Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Cá nhân ông sở hữu gần 2,6 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 0,3% cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Minh (áo sơ mi xám, đeo kính) trong một sự kiện của Hoàng Anh Gia Lai tổ chức năm 2012 (Ảnh: HAG).

Sau khi ông Minh rút khỏi ban lãnh đạo, HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai còn lại 5 người gồm ông Đoàn Nguyên Đức làm chủ tịch, các ông bà Võ Trường Sơn, Võ Thị Mỹ Hạnh, Võ Thị Huyền Lan, Nguyễn Thị Huyền làm thành viên. Trong số này, ông Võ Trường Sơn là CEO còn bà Võ Thị Mỹ Hạnh là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. 

Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai nằm trong số ít doanh nghiệp vẫn chưa thể tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên. 

6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai có lãi 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do điều chỉnh hồi tố số liệu trong báo cáo năm trước, lỗ lũy kế của công ty lại tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, khoản lỗ lũy kế tập đoàn của "bầu" Đức đang gánh gần 7.400 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế quá lớn cùng với việc vi phạm một số cam kết trong hợp đồng vay khiến Hoàng Anh Gia Lai bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG đóng cửa phiên sáng 27/9 với thị giá 5.120 đồng/cổ phiếu. Trong 3 tháng gần nhất, thị giá HAG giảm gần 13%.

(Theo Dân Trí)

Các ngân hàng vẫn 'đau đầu' với HAGL Agrico

Các ngân hàng vẫn 'đau đầu' với HAGL Agrico

HAGL Agrico đến nay vẫn chưa thực hiện đúng nhiều cam kết với các ngân hàng về tài sản thế chấp trong hợp đồng vay vốn sau thời gian dài tái cấu trúc.