Cơ quan tố tụng xác định nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines và thuộc cấp đã bỏ túi hơn 260 tỷ đồng khi mua bán, khai thác kinh doanh tàu biển.

Ngày 24/10, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) Trần Văn Liêm cùng 2 thuộc cấp về tội Tham ô tài sản.

Hai cán bộ dưới quyền ông Liêm bị truy tố là Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng và Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh tổng công ty.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn tống đạt cáo trạng truy tố đối với bố đẻ của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển (66 tuổi, ở quận 2, TP.HCM) về tội Rửa tiền. Đây là một trong 6 vụ án tham nhũng điển hình dự kiến được đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý I năm 2017.

Cáo trạng xác định từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu của nước ngoài và giao cho Giang Kim Đạt đứng ra đàm phán.

Khi thương lượng, Đạt đề nghị công ty môi giới trích từ 2% đến 3,75% tổng giá trị hợp đồng. Sau 3 lần giao dịch, Giang Kim Đạt được đối tác chuyển gần 11,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên bố đẻ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 3 cựu cán bộ Vinashinlines gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiếm đoạt gần 250 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, quá trình thực hiện dự án mua và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, 3 bị can Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines Trần Văn Liêm chiếm hưởng 3,1 tỷ đồng, Trần Văn Khương và Giang Kim Đạt lần lượt bỏ túi 110.000 USD và hơn 255 tỷ đồng.

Đối với Giang Văn Hiển, cơ quan tố tụng xác định bị can này đứng ra nhận tiền từ công ty môi giới thay con trai, sau đó mua 40 bất động sản, 13 ôtô đăng ký tên người khác.

(Theo Zing)