Bị can đang bị truy nã Trịnh Xuân Thanh có 4 con (trong đó có 2 con nuôi) - 2 trai, 2 gái; con gái út mới 4 tuổi...

Như đã đưa tin: Sáng 16.9, sau khi ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt giam đối với 4 lãnh đạo tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), gồm cựu Tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến (Phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (Phó tổng giám đốc), Phạm Tiến Đạt (Kế toán trưởng); lúc 22h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVC.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

{keywords}

Trịnh Xuân Thanh.

Gia cảnh của Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13.2.1966, tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thanh là con trai của một cựu cán bộ tại Ban Dân vận Trung ương. Ông lớn lên tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

Trịnh Xuân Thanh:

1990: Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội

1995: Về nước sau khi làm việc tại Đông Âu

1996-2000: Phó Giám đốc Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Detesco của Trung ương Đoàn

2000-2004: Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty Sông Hồng

2005-2007: Giữ chức Phó Tổng Giám đốc và lên Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Hồng

2007: Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

2011-2013: Buông lỏng lãnh đạo, làm trái các quy định pháp luật để xảy ra nhiều sai phạm, gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng

2013: Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương sau đó đảm nhận Trưởng đại diện Bộ Công Thương tại Đà Nẵng.

2014: Tạm thời phụ trách công việc chung của Văn phòng Bộ Công Thương.

2015: Vụ trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp - Bộ Công Thương; Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương.

5.2015: Được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016

2016: Trúng cử ĐBQH với 75% phiếu bầu.

Nguồn: Tiền Phong

Ông Thanh có trình độ học vấn Cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị tại Đại học Kiến trúc. Năm 1990, ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Từ năm 1990-1995, ông làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và sau đó trở về Việt Nam.

Ông Thanh có 4 con (trong đó có 2 con nuôi) - 2 trai, 2 gái; con gái út mới 4 tuổi. Con trai lớn của ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường, 24 tuổi.

Theo Zing: Trong báo cáo gửi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ tại Công ty Cồn rượu Hà Nội (Halico), lãnh đạo Tổng công ty CP Rượu bia và Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho biết, ông Trịnh Hùng Cường - con trai ông Thanh - về làm việc tại Halico từ cuối năm 2015. Do nhu cầu tuyển dụng vị trí trợ lý giám đốc, ngày 8.10.2015, Halico tổ chức phỏng vấn tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc theo quy định đối với ông Trịnh Hùng Cường (trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, Đại học Queen Mary - Vương quốc Anh).

Sau một thời gian làm việc, công ty nhận thấy ông Cường là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn phù hợp với công tác thị trường. Căn cứ trên nhu cầu cán bộ, định hướng của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty, đề xuất của phòng ban chuyên môn, ông Cường được bổ nhiệm làm Phó phòng Truyền thông Marketing vào ngày 1.4.2016. Một tháng sau đó, Phòng Truyền thông Marketing đã tiến hành họp và đồng thuận, nhất trí về việc đề nghị ông Trịnh Hùng Cường phụ trách phòng này.

Em trai ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Tuấn - hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí Sông Hồng, Bộ Xây dựng.

Theo Vnexpress: Sai phạm liên quan ông Trịnh Xuân Thanh bị phát giác khi đầu tháng 6.2016, báo chí thông tin về việc Phó chủ tịch Hậu Giang được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 trị giá hơn 5 tỷ đồng, nhưng gắn biển xanh; tình trạng thua lỗ nặng ở PVC, nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Sau những lùm xùm bị phát hiện, ông Thanh bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Ngày 8.9, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Thanh.

Hơn một tháng qua, ông Thanh xin nghỉ phép ra nước ngoài để trị bệnh gout, đã đến thời hạn đi làm nhưng chưa thấy trở lại nhiệm sở. Số điện thoại ông thường sử dụng, nhiều ngày qua không liên lạc được...

Điều hành PVC gây thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng

Các báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thanh tra Chính phủ và kiểm toán cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2013, với vai trò “đầu tàu” tại PVC, Trịnh Xuân Thanh đã để xảy ra thua lỗ khoản tiền hơn 3.200 tỷ đồng.

Cụ thể trong năm 2013, PVC đã thua lỗ trên 2.228 tỷ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ 1.927 tỷ đồng. Lũy kế cuối năm 2013, công ty mẹ - PVC lỗ hơn 3.262 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, tổng số nợ phải trả của PVC lên tới hơn 8.992 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngân hàng lên tới 1.504 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con của PVC gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn vị gần như không có việc làm.

Trước đó năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra PVC và phát hiện nhiều sai phạm như tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài nhưng làm ăn không hiệu quả, gây thua lỗ và mất vốn của Nhà nước.

Vì vậy, ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.

Xem thêm Infographic sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh:

{keywords}

(Theo Dân Việt)