Chủ tịch PNJ sang tay hơn 9 triệu cổ phiếu cho con gái

Tháng 1/2021, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bà Cao Thị Ngọc Dung, thông báo đăng ký bán 9,2 triệu cổ phiếu PNJ. Cùng thời điểm, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Dung đăng ký mua thỏa thuận số lượng cổ phiếu tương tự.

Chủ tịch HĐQT PNJ sở hữu hơn 20,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương trên 9% vốn điều lệ. Sau khi giao dịch trên hoàn tất theo kì vọng, bà Dung sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn xuống còn 5%.

Ngoài bà Hà, bà Cao Thị Ngọc Dung còn hai người con gái khác cũng đang nằm trong cơ cấu cổ đông của PNJ, là bà Trần Phương Ngọc Giao (nắm giữ gần 3,2% vốn) và bà Trần Phương Ngọc Thảo (nắm giữ gần 2,6% vốn).

Con bầu Hiển mua cổ phiếu

Tháng 6/2021, ông Đỗ Quang Vinh đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu SHB (tỷ lệ 0,03% vốn). Ghi nhận trong khoảng thời gian trên, giá cổ phiếu SHB dao động quanh vùng 27.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính con trai Bầu Hiển đã chi khoảng 13,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai lớn của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), chủ tịch ngân hàng SHB. Ông Vinh học ngành tài chính, ngân hàng tại Đại học Middlesex (Anh) và có nhiều năm làm trong doanh nghiệp, ngân hàng ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam hồi năm 2019.

Bầu Hiển có 2 người con là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang. Hồi đầu năm ngoái, con trai thứ hai của ông là Đỗ Vinh Quang đã mua vào gần 36 triệu cổ phiếu SHB và có lãi gấp 5 lần tính đến thời điểm hiện tại (bao gồm giá và được chi trả cổ tức). Hồi tháng 5 vừa qua, Đỗ Vinh Quang đã bán ra 500 nghìn cổ phiếu.

Con trai chủ tịch Trần Đình Long

Tháng 8/2021, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long - đã mua thỏa thuận thành công 5 triệu cổ phiếu HPG. Thống kê trên sàn HoSE cho thấy, phiên 18/8 có giao dịch thỏa thuận 5 triệu đơn vị HPG với giá sàn 46.900 đồng/cp, tổng giá trị tương ứng là 234,5 tỷ đồng.

Hoàn tất giao dịch, ông Minh đã nâng số cổ phần đang nắm giữ tại Tập đoàn Hòa Phát lên thành 69,8 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 1,45% vốn điều lệ.

{keywords}
Con gái Bầu Đức, con trai tỷ phú Trần Đình Long ra mặt

Đây là lần thứ hai ông Minh đăng ký mua cổ phiếu HPG trong năm nay và đã giao dịch thành công. Trước đó, từ ngày 21/5 đến 18/6/2021, ông Minh đã lần đầu đăng ký gom thêm lượng cổ phiếu tương tự tuy nhiên đã bị tạm dừng bởi lý do giao dịch đăng ký chưa hoàn thiện.

Tổng cộng, số lượng cổ phiếu của nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Hòa Phát nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là gần 1,6 tỷ đơn vị, tương đương tỷ lệ 35,02%, chính thức giữ trong tay quyền phủ quyết của HPG

Con trai chủ tịch HĐQT Vạn Phát Hưng

Tháng 10/2021, ông Võ Phan Khôi Nguyên và và Bà Võ Gwenyth Ngọc, cổ đông lớn và là con ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Vạn Phát Hưng (HVPH), mỗi người vừa đăng ký mua hơn 2,92 triệu cổ phiếu VPH.

Ông Nguyên và bà Ngọc đang là cổ đông lớn của công ty, với đồng tỷ lệ sở hữu là 5,09%. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Nguyên và bà Ngọc sẽ nâng sở hữu tại VPH lên 8,16%, tương đương 7,78 triệu cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến ngày 11/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Nguyên sẽ nâng sở hữu tại VPH lên 8,16%, tương đương 7,78 triệu cổ phiếu. Hiện tại, ông Nguyên đang nắm giữ hơn 4,85 triệu cổ phiếu, tương đương 5,09%.

Cổ phiếu VPH đang có chuỗi tăng liên tiếp kể từ phiên ngày 7/10. Chốt phiên ngày 14/10, VPH có giá 7.880 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, ông Nguyên sẽ phải chi hơn 23 tỷ đồng để mua số cổ phiếu đã đăng ký.

Con trai bầu Thắng

Tháng 11/2021, ông Võ Quốc Lợi, con trai Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Võ Quốc Thắng (bầu Thắng), vừa chi hơn 9 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Gỗ Trường Thành. Ông Lợi làm thành viên HĐQT của Gỗ Trường Thành từ giữa năm 2019. 

{keywords}
Con gái Bầu Đức, con trai tỷ phú Trần Đình Long ra mặt

Ông Lợi sinh năm 1988, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường London Business (Anh). Ông Lợi hiện là Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank, ngân hàng nơi bầu Thắng từng có thời gian dài làm Chủ tịch HĐQT trước khi rời ghế vào năm 2018. Gia đình bầu Thắng và các công ty thuộc Đồng Tâm đang quản lý tổng cộng 9,4% cổ phần Kienlongbank.

Gỗ Trường Thành và Kienlongbank cũng có mối liên hệ mật thiết khi Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành hiện tại là ông Mai Hữu Tín, người đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Kienlongbank.

Con gái bầu Đức

Hồi trung tuần tháng 8, Đoàn Hoàng Anh - con gái của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - lần đầu tiên đã hiện diện tại Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn mang tên của cô, trên cương vị cổ đông.

Từ không sở hữu bất kỳ cổ phần nào ở công ty, ái nữ của bầu Đức đã chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG và chính thức nắm cổ phần ở tập đoàn do bố cô sáng lập, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ nắm giữ đạt 0,43% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai.

Chỉ một tháng sau đó, Hoàng Anh tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 27/9-30/9 và nâng gấp đôi sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 0,86%.

{keywords}
Con gái Bầu Đức, con trai tỷ phú Trần Đình Long ra mặt

Cộng cả hai đợt mua vào cổ phiếu, ước tính số tiền mà ái nữ bầu Đức phải chi khoảng 40-41 tỷ đồng nhằm sở hữu thành công 8 triệu cổ phiếu HAG.

Với hai lần mua vào HAG tổng cộng là 8 triệu cổ phiếu, giá vốn hơn 41,5 tỷ đồng nhưng số cổ phiếu này đến 22/12 đã có giá trị gấp gần 3 lần lên mức 116 tỷ đồng. Tức bà Đoàn Hoàng Anh đã lãi tổng cộng 74,5 tỷ đồng. Một cú lướt sóng lãi hơn 3 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Con gái chủ tịch Dr Thanh cắt lỗ cổ phiếu

Tháng 11/2021, bà Trần Uyên Phương thông báo tiếp tục bán hơn 1 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) với mục đích "đầu tư cá nhân". Đây đã là lần thứ 6 liên tiếp cá nhân này thông báo rút dẫn vốn khỏi DN trong năm nay.

Lần đầu tiên bà Phương thoái vốn là cuối tháng 7 khi bán hơn 251.000 cổ phiếu YEG với thị giá khoảng 15.000 đồng (chưa bằng phân nửa giá lúc đầu năm). Bốn đợt bán sau đó diễn ra trong nửa đầu tháng 8 với thị giá nằm trong khoảng 15.000-19.000 đồng.

Đợt thoái vốn lần thứ 6 này diễn ra lúc cổ phiếu YEG vẫn ở mức thấp dù chốt phiên tăng trần lên mức 16.300 đồng/cổ phiếu. Tạm tính cá nhân có thể thu về gần 18 tỷ đồng.

Bà Phương đang là Phó Tổng giám đốc, con gái của nhà sáng lập Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà từng mạnh tay chi tiền để gom số lượng lớn cổ phiếu YEG thời điểm đầu năm 2020 với mức giá khá cao khoảng 50.000 đồng cho mỗi đơn vị. Đến nay, thị giá đã giảm đến 70% so với giá mua.

TGĐ bị bắt, con trai lên thay thế

Tháng 12/2021, sau khi ông Nguyễn Quang Trung - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng - bị bắt, công ty này đã bổ nhiệm con trai của ông vào vị trí Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng - được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Ông Khoa sinh năm 1991, là cử nhân kinh tế, con trai của ông Nguyễn Quang Trung. Người này là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng từ 24/7/2020 và kiêm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng giám đốc từ 22/6/2021.

Ông Khoa hiện sở hữu 230.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% vốn. Đầu tháng 12, ông Khoa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ 6/12/2021 đến 4/1/2022 nhằm tăng sở hữu lên 0,74%. 

Bảo Anh

Những vụ ly hôn đình đám của tỷ phú thế giới 2021

Những vụ ly hôn đình đám của tỷ phú thế giới 2021

Trong năm 2021, giới tỷ phú đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly, tan vỡ đầy tiếc nuối.